Cử tri bức xúc chuyện phường đông dân nhưng thiếu trường học

(PLO)- Nhiều khu dân cư thiếu trường học là do trong quá trình xây dựng, một vài bộ phận đã thiếu sự kiểm tra, giám sát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 5, đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Anh Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Kiến nghị với đoàn ĐBQH, nhiều cử tri đã đề xuất TP xây thêm trường học để đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất. Theo cử tri, hiện có nhiều phường đã thành lập hơn 20 năm, mật độ dân cư đông nhưng không có trường tiểu học.

Một cử tri khác phản ánh thực tế việc áp dụng chương trình giáo dục mới, sách giáo khoa mới còn gặp nhiều vướng mắc, lãng phí. Đơn cử, sách giáo khoa in sẵn bài tập, học sinh chỉ việc điền đáp án, sau khi dùng xong thì không thể tái sử dụng.

Cử tri nêu thêm trường hợp có nhiều học sinh học từ lớp 1 đến lớp 4 được giáo viên phê là "Học sinh giỏi" nhưng chưa biết biết làm toán, làm văn. Khi học sinh không học tốt ở trường thì phụ huynh lại bỏ thêm tiền cho cháu đi học thêm, khi ấy vừa tốn tiền của phụ huynh vừa gây áp lực cho các cháu.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời kiến nghị của cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhìn nhận, thực tế tại nhiều TP, đô thị phát triển, khi chính quyền cấp phép xây dựng những dự án, khu dân cư luôn kèm theo quy định là phải có trường học, y tế. Có những khu chung cư có mật độ dân cư đông bằng cả một phường/ xã của vùng nông thôn nhưng lại thiếu đất xây trường học.

“Nguyên nhân của việc này là trong quá trình thực hiện đã thiếu sự kiểm tra, giám sát” - ông Đức nói.

Theo ông Đức, Nhà nước quy định mỗi lớp học chỉ 35 - 40 học sinh nhưng đâu đó có những nơi vẫn thực hiện chưa tốt. Nhiều trường thiếu lớp học dẫn đến việc "nhồi nhét", có lớp học sinh nhiều gấp đôi số lượng cho phép trong khi thiếu giáo viên và chất lượng giáo viên nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cũng cho rằng việc học sinh chưa biết làm văn, làm toán vẫn được lên lớp cao, giáo viên vẫn phê "Học sinh giỏi" là do bệnh thành tích. Đoàn ĐBQH sẽ ghi nhận và truyền đạt ý kiến này đến Bộ trưởng GD&ĐT để có hướng xử lý, khắc phục.

“Trong kỳ họp lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục có ý kiến tham mưu và tìm ra những giải pháp tốt nhất để việc phát triển giáo dục càng ngày càng tốt hơn” - Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nói và cho biết hiện QH có một chuyên đề giám sát về vấn đề sách giáo khoa. Chuyên đề này thực hiện nhiệm vụ giám sát để tìm ra những điểm bất hợp lý trong vấn đề sách giáo khoa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.