Cử tri TP.HCM kiến nghị sớm cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

(PLO)- Nhiều cử tri cho rằng tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công chậm gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 7, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị số 7 gồm Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP; bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Cử tri Vũ Thị Kim Anh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Vũ Thị Kim Anh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri chia sẻ các đề xuất để xây dựng TP.HCM phát triển và góp ý nhiều chính sách pháp luật.

Cử tri Vũ Thị Kim Anh (phường 15) nêu ý kiến về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đến nay mới đạt 29% so với tổng kế hoạch vốn được giao, nhiều công trình trọng điểm còn chậm giải ngân. Chủ tịch UBND TP cần chỉ đạo quyết liệt vấn đề này và quy trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, đơn vị.

Còn cử tri Lâm Như Quyền (phường 5) nêu vấn đề về cải cách tiền lương và kiến nghị ĐBQH xem xét có ý kiến trước QH. Theo ông Quyền, thống kê từ 2020 - 2022, cả nước có hơn 39.500 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc.

Nguyên nhân là do chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ chưa tương xứng, thu nhập trung bình thấp so với người lao động trong khu vực sản xuất nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Nhiều ý kiến cho rằng, khối lượng công việc của cán bộ, công chức TP.HCM nhiều so với cả nước. Do đó, tôi đề nghị QH sớm triển khai các chủ trương cải cách tiền lương, nhất là đối với công chức cấp cơ sở và dưới cơ sở” - ông Quyền nói và đề xuất tăng lương cơ sở trong thời gian chưa thực hiện cải cách tiền lương nhằm giúp ổn định đời sống cán bộ.

Cử tri Lâm Như Quyền nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Lâm Như Quyền nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Nguyễn Thị Triết (phường 3) cũng cho rằng chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách nhưng vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn dẫn đến đời sống của cán bộ còn nhiều khó khăn.

Cử tri nêu: "Tiền lương trong khu vực doanh nghiệp vẫn chưa theo kịp sự phát triển của thị trường lao động, tiền lương ở khu vực công còn thấp so với doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức".

Theo cử tri Triết, mặc dù đã có nhiều văn bản điều chỉnh, bổ sung và từng bước hoàn thiện nhưng có một số bất cập như tiền lương khu vực công còn thấp; thiết kế hệ thống bảng lương phức tạp, không phù hợp vị trí việc làm, chức danh, chức vụ; chưa tạo động lực nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

Củ tri này cũng cho rằng cải cách tiền lương là để đảm bảo cho đời sống người lao động và gia đình của họ. Từ đó tạo động lực sản xuất, ổn định xã hội. Do đó bà đề nghị QH tiếp tục thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở dành cho công nhân, người có thu nhập thấp để họ ổn định cuộc sống, an tâm làm việc.

Trao đổi lại với cử tri liên quan đến vấn đề đẩy nhanh giải ngân đầu tư công giúp tạo động lực cho TP.HCM phát triển, ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho hay QH đã tạo điều kiện cho TP.HCM bằng các cơ chế được quy định tại Nghị quyết 54/2017.

Theo bà Lan, TP.HCM là trung tâm và là đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng các chính sách dành cho TP chưa tương thích. "Có thể thấy “cái áo” đã quá chật với TP” - bà Lan nói.

Bà Lan cũng cho biết đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu tất cả đóng góp của cử tri về vấn đề tinh giảm bộ máy, tinh giảm biên chế, cải cách chế độ tiền lương cũng như xây dựng chính quyền đô thị và phát triển TP bền vững.

Rút giấy phép các cơ sở không đảm bảo hoạt động PCCC

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Thị Kim Anh bày tỏ về lo ngại đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương hiện nay. Cụ thể, cử tri cho rằng, các vụ cháy gây ảnh hưởng nhiều đến tài sản, tính mạng của người dân nhưng rất ít có vụ cháy nào nêu lên trách nhiệm của người quản lý cơ sở dịch vụ trước pháp luật.

“Đa phần người làm quản lý dịch vụ đi thuê cơ sở nên họ không quan tâm đến vấn đề PCCC mà đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu” - bà Anh viện dẫn và đề nghị các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra để có hình thức xử lý.

"QH, Chính phủ cần chỉ đạo kiểm tra và xử lý quyết liệt vấn đề này, đồng thời rút giấy phép hoạt động đối với các cơ sở hoạt động không đảm bảo PCCC" - cử tri đề nghị.

Ngoài ra một số cử tri cũng đề cập đến việc giám sát, kiểm tra quá trình mua sắm máy móc, thiết bị, thuốc men tại các cơ sở y tế, bệnh viện. Đồng thời cử tri cũng kiến nghị đưa bệnh Parkinson vào danh mục được chi trả bảo hiểm y tế để giảm nhẹ gánh nặng cho người bệnh.

Về vấn đề này, ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho biết đã tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cử tri. Bà cho biết sẽ cùng với các ĐBQH khác có ý kiến nhằm góp phần để BHYT có thể lo được hết cho tất cả các loại bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.