Cử tri Gò Vấp kiến nghị tăng chất lượng công tác thu thuế, giảm phiền hà cho dân

(PLO)-  Trả lời kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết giai đoạn tới quận sẽ khắc phục những chạn chế trong công tác thu thuế, đẩy nhanh tiến độ áp dụng công nghệ vào việc quản lý thuế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-10, tổ ĐBQH đơn vị số 7, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị số 7 gồm Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM; Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương; Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thị Tố Mai, phường 10, cho biết tại phường có rất nhiều người gặp vấn đề thu thuế nhà đất sai địa chỉ. Đơn cử, có nhà đã đổi chủ hơn 5 – 6 lần nhưng khi thu thuế vẫn tên chủ cũ. Người dân khi muốn thay đổi thông tin thuế phải làm nhiều thủ tục nhưng vẫn không thể cập nhật được.

“Trong công tác thu thuế, chính quyền nhiều lần vận động nhân dân thực hiện công nghệ nhưng chưa làm được. Tôi đề nghị cơ quan thuế phải có cách nào đó để cập nhật thông tin của dân chính xác, không để phiền hà cho dân”, bà Mai kiến nghị.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh, cho biết thực tế hàng chục năm nay, quận và chi cục thuế, các phòng ban đơn vị đã nhiều lần rà soát nhưng việc thu thuế vẫn còn sai sót.

Lý do của việc này là vì sơ đồ nền, thông tin, hiện trạng, vị trí nhà đất còn chưa rõ, cộng thêm việc đô thị hoá, phân lô tách nền và qua quá trình biến động khiến việc thông báo, cập nhật thông tin thuế vẫn còn nhiều sai sót về tên, địa chỉ của chủ sử dụng.

Trong những năm gần đây, tình trạng này cơ bản đã được khắc phục. Hiện có hai nội dung mà quận còn vướng mắc là thông báo vẫn sai sót và ban hành thông báo trễ.

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nhìn nhận: “Việc thu thuế là trách nhiệm của phường, của chi cục thuế nhưng thực ra thu được là nhờ cán bộ khu phố, tổ dân phố thu hộ. Quận Gò Vấp có gần 220.000 hộ dân, tổng thu 11 tỷ nhưng mỗi phường chỉ có một cán bộ phụ trách công tác thuế, nếu không có cán bộ khu phố giúp đỡ thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, ông Ngọc Anh cho biết thêm, ngành thuế sau khi có được thông tin tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng nộp thuế thì phải chuyển về cho phường đối chiếu, khi phường thống nhất thì mới ban hành thông báo nên thông báo thuế phát hành chậm.

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp thông tin với cử tri, qua hội nghị quận sẽ làm việc với ngành thuế để khắc phục sai sót. Hiện phần mềm công nghệ đang thí điểm, dự kiến khi hoàn thành sẽ triển khai nhân rộng ra 16 phường. Khi đó, công tác cập nhập theo dõi sẽ dễ dàng hơn, đồng thời, thông báo thuế sau này sẽ được phát hành qua điện tử giúp người dân dễ dàng kiểm soát.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM cho biết, về vấn đề thuế, quận đang phấn đấu thực hiện điện tử hoá, sử dụng công nghệ thông tin để công tác thông báo và thu thuế thuận lợi cho người dân và cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.