Cử người không phụ trách nên không giải trình được

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đã cử một Phó tổng thanh tra Chính phủ không phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng đi giải trình về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thẩm định về dự luật này của Uỷ ban Tư pháp mới đây.

Chiều nay 18-9, UBTVQH đã cho ý kiến về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết trong năm 2017.

Trước tình trạng nhiều cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu trong việc cơ quan soạn thảo (các bộ ngành) chưa tích cực chuẩn bị đúng tiến độ trình văn bản theo đúng kế hoạch, Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga đã nêu đích danh Thanh tra Chính phủ đã cử một người không phụ trách đi họp giải trình về dự luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại phiên họp thẩm định về luật này của UBTP diễn ra hồi đầu tháng 9-2017, mặc dù phía Thanh tra Chính phủ có lý do chính đáng là người phụ trách phải đi dự cuộc họp khác.

Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga

Các bộ ngành khi báo cáo rất hay nhưng khi cụ thể vào từng luật lại chưa sâu sát, cử người đi họp không nắm được cho nên không giải trình được. “Đơn cử như Luật PCTN, phụ trách là anh Nguyễn Văn Thanh (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) nhưng đi giải trình lại là anh Đặng Công Huẩn (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) nên không giải trình được. Luật PCTN Chính phủ đã nung nấu bao lâu, Tổng Thanh tra Chính phủ đi vắng cử Phó Tổng thanh tra là người lần đầu tiếp cận cho nên không giải trình được. Đấy là họp thẩm tra của Ủy ban Tư pháp chứ đưa ra Quốc hội thì làm sao mà giải trình được?”- bà Nga nói.

Cũng theo bà Nga hiện nay có tình trạng khi sửa luật phải tổng kết việc thực hiện thì mới đưa ra phương hướng sửa nhưng nhiều khi tổng kết không đạt yêu cầu. “Như Luật cạnh tranh vừa trình ra Ủy ban TVQH không biết ai tổng kết vì Bộ trưởng không ký, không đóng dấu nên không biết tổng kết của ai?.”- bà Nga nêu.

PCT Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng bất cập trên cũng có trách nhiệm của cơ quan thẩm tra luật (các Uỷ ban của Quốc hội) trong việc thẩm tra các dự luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho hay có những luật Chính phủ cho biết đã thống nhất nhưng ra đến Ủy ban TVQH vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất như Luật Quy hoạch đến giờ vẫn còn ý kiến khác nhau giữa các bộ. Đó là do công tác chuẩn bị chưa tốt còn thống nhất.

Ông nói: “Nhiều nội dung có chỉ đạo của Trung ương như Luật Quản lý nợ công, Trung ương chỉ đạo 1 đầu mối nhưng vẫn thực hiện theo nếp cũ. Tình trạng luật sinh ra nhiều thủ tục, bộ máy. Trong khi đó trong thẩm tra lại nể nang du di, một vài Ủy ban phát biểu không đồng ý nhưng văn bản không nêu rõ quan điểm, đề xuất phương hướng. Vai trò của các cơ quan nếu làm tốt thì TVQH sẽ đỡ vất vả đi rất nhiều”. Theo đó, ông Tỵ cho rằng để khắc phục bất cập này thì không chỉ cơ quan soạn thảo mà cơ quan thẩm tra dự luật cũngcần nêu cao trách nhiệm vai trò của mình.

PCT Quốc hội Uông Chu Lưu

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, công tác xây dựng hiện nay còn hạn chế là do chưa thực hiện tốt, thực hiện nghiêm pháp luật, đặc biệt là Luật Ban hanh văn bản quy phạm pháp luật từ tổng kết đánh giá. Do đó trong thời gian tới, cần tổ chức triển khai thực hiện pháp luật cho tốt, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.