Truy trách nhiệm đối với dự án luật không đạt

(PLO)- Quốc hội sẽ kiên quyết không đưa vào chương trình những dự án luật không đủ hồ sơ, không đạt chất lượng và kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với những dự án luật không đạt.

Chiều 8-6, 437/448 đại biểu (hơn 91%) đã tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Theo đó, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 sẽ được bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham những (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Đại đa số các đại biểu thông qua nghị quyết của Quốc hội . Ảnh: CHÂN LUẬN

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, tại kỳ họp thứ 5 sẽ trình Quốc hội thông qua 11 dự án: Luật hành chính công; Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; Luật cạnh canh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Cũng tại kỳ họp thứ 5 sẽ có nhiều dự luật được trình Quốc hội  cho ý kiến. Trong đó có các dự án: Luật dân số; Luật quản lý phát triển đô thị; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự; Luật công an xã; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học.

Tại kỳ họp thứ 6 sẽ trình và lấy ý kiến của Quốc hội về 14 dự án luật.

Trước đó, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã báo cáo trước Quốc hội báo cáo tiếp thu ý kiến của đại biểu. Ông Định cho biết: có nhiều đại biểu cho rằng có những ý kiến tâm huyết của đại biểu chưa được tiếp thu. UB Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cải tiến, khắc phục những bất cập mà các đại biểu nêu.

Ông Định cũng khẳng định: Quốc hội sẽ kiên quyết không đưa vào chương trình những dự án luật không đủ hồ sơ, không đạt chất lượng và kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với những dự án luật không đạt.

Trong số những dự án luật được thảo luận tại kỳ họp thứ 4 tới đây, đáng chú ý có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường, vốn thu hút công luận thời gian qua khi đề xuất tăng biên độ thuế xăng lên 8.000 đồng/lít.

Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) cũng là luật quan trọng khi những yêu cầu về một điều khoản “ân xá” đối với tài sản quan chức hình thành trong quá khứ đã từng được đặt ra.

Cuối cùng là Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt sẽ liên quan đến kế hoạch thành lập và triển khai các đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.