Tránh đưa vào rồi lại rút ra khi xây dựng luật

(PLO) - Nhiều luật không đến nỗi nhạy cảm, nên đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Đại biểu Giàng A Chu, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nói tại buổi thảo luận tổ sáng 23-5 rằng: xây dựng luật, pháp luật là rất quan trọng, và cần phải được tiến hành sát với nhu cầu của cuộc sống.

Đại biểu Giàng A Chu cho rằng: Luật biểu tình cũng cần được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018. Ảnh: CHÂN LUẬN

Chẳng hạn Luật về hội không đến mức nhạy cảm mà không đưa vào. Chúng tôi đi tiếp xúc, cử tri bức xúc lắm”, ông Giàng A Chu nói.

Theo ông Chu, những tranh cãi đối với Luật về hội “cứ loanh quanh chuyện hội có được nhà nước giao nhiệm vụ hay không thì không được”.

Ngay cả với Luật Biểu tình, ông Giàng A Chu cũng cho rằng: công tác chuẩn bị cho dự luật này là rất tích cực.

“Hiện nay tình trạng đình công trong các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn tồn tại, nhưng lại không có luật. Tôi nghĩ luật này cũng không đến nỗi nhạy cảm. Tôi đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 6”, ông Giàng A Chu kiến nghị.

Đại biểu tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Thu Trang cũng đồng tình và cho rằng: cần phải đưa Luật về hội vào chương trình.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang cũng đồng tình đưa Luật về hội vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018. Ảnh: CHÂN LUẬN

“Kỳ họp thứ hai Quốc hội đã thảo luận về luật này rất nhiều nhưng lần này lại không thấy đâu”, đại biểu Trang nói và cũng đề nghị đưa Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời vào chương trình vì đó là một luận rất quan trọng.

Đại biểu Tô Văn Tám của tỉnh Kon Tum thì nhận xét: Luật về hội rất quan trọng, Quốc hội đã hai lần thảo luận nhưng lần này cũng không thấy đâu. “Vậy không biết liệu năm 2018 chúng ta có bàn Luật về hội được không”, ông Tám băn khoăn và cho biết: cử tri hỏi rất nhiều về luật này.

Nhận xét chung về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ông Tám cho rằng: các dự luật được đưa vào rồi lại rút ra nhiều quá.

Đại biểu Tô Văn Tám nói rằng: các đạo luật được đưa vào rồi lại rút ra nhiều quá. Ảnh: CHÂN LUẬN

“Có một số đạo luật đưa vào rồi nhưng lại bị rút ra. Còn một số đạo luật trước đây chưa được đưa vào thì lần này lại xuất hiện sớm hơn. Có thể vì những luật ấy dễ, làm nhanh hơn. Nhưng như vậy thì sinh ra tình trạng luật khó người ta không chịu làm”, đại biểu Tám nói.

Từ đó, đại biểu Tám đề nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo các cơ quan soạn thảo để chấm dứt dứt tình trạng “đưa vào rồi lại rút ra” đối với các dự luật.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng: việc xây dựng luật và pháp lệnh phải gắn liền với công tác giám sát những vấn đề nóng của đất nước. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.