CSGT TP.HCM: Chưa ai bị đánh khi đi quay vi phạm giao thông

(PLO)- Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cho biết chưa nhận được những thông tin phản ánh hay tố cáo về tiêu cực liên quan như tống tiền người vi phạm hoặc bị đánh khi đi quay vi phạm giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-1, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM, đã thông tin về phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh về vi phạm giao thông cho CSGT TP.HCM.

Trước đó, hồi tháng 6-2024, Giám đốc Công an TP.HCM đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh, phản ánh về vi phạm giao thông qua Trang Zalo của Phòng CSGT với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT phát hiện hành vi vi phạm”.

CSGT TP.HCM nhận gần 2.000 phản ánh vi phạm giao thông từ người dân nhưng chưa thể trả thưởng-vi-pham-giao-thong.jpg
Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: L.THOA

Thượng tá Lê Văn Hải cho biết từ khi Công an TP.HCM phát động đến lúc Nghị định 168/2024 có hiệu lực (1-1-2025), CSGT toàn TP đã tiếp nhận 1.880 thông tin, hình ảnh. Qua đó, đã chuyển cho các đơn vị CSGT trong Công an TP 1.041 thông tin, tiếp tục xác minh chủ phương tiện/người vi phạm để xử lý.

Kết quả, các đơn vị rà soát, xác minh gửi 654 thông báo mời chủ phương tiện, người vi phạm lên làm việc và đã ra quyết định xử phạt 128 trường hợp với số tiền gần 500 triệu đồng, tước 61 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, Phòng CSGT Công an TP.HCM tiếp tục tiếp nhận 87 thông tin, hình ảnh phản ánh. Hiện các thông tin này đang trong quá trình chuyển cho các đơn vị có liên quan gửi thông báo xác minh, xử lý.

Đối với việc chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, phản ánh vi phạm giao thông, Thượng tá Hải cho mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin của một vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.

Hiện nay, Phòng PC08 chưa thực hiện việc chi trả do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

Thượng tá Lê Văn Hải nhấn mạnh Phòng CSGT chưa nhận được những thông tin phản ánh hay tố cáo về tiêu cực liên quan như tống tiền người vi phạm hoặc bị đánh khi đi quay vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tham gia giao thông văn minh, lịch sự.

Đối với người dân cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm giao thông, phải đảm bảo việc thu thập thông tin không gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, quyền tự do hình ảnh của công dân nơi công cộng.

Nếu thông tin có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người cung cấp thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4-1, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết các cơ quan liên quan đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực thi việc chi trả cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông.

Đại diện Cục CSGT khẳng định: “Gần đây, xuất hiện những thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin vi phạm giao thông là không chính xác”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.