CSGT phạt đôi nam nữ đi từ quận 10 sang quận 1 để mua bánh mì

(PLO)- Thanh niên đi từ quận 10 sang quận 1 mua bánh mì, còn không mang theo giấy tờ xe đã bị CSGT-TT quận 1 lập biên bản xử phạt.

Ngày 13-7, Công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã điều chỉnh hoạt động kiểm tra ở các chốt kiểm soát cố định sang tuần tra lưu động nhằm xử phạt nghiêm các vi phạm Chỉ thị 16.

xu-phat-nam-nu-mua-banh-mi

Thanh niên cùng bạn gái đi mua bánh mì bị CSGT-TT lập biên bản. Ảnh: SĨ LÊ

Đội CSGT-TT quận 1 cho biết, trong ngày đầu tiên thực hiện tuần tra lưu động, đơn vị đã lập biên bản đối với ba trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Trong đó có một đôi thanh niên nam nữ đi từ quận 10, qua quận Bình Thạnh rồi đến quận 1 để mua bánh mì.

Thời điểm bị xử phạt, trên xe máy của đôi thanh niên này vẫn đang treo hai túi bánh mì. Do không xuất trình được giấy phép lái xe nên lực lượng chức năng đã tạm giữ xe.

Đội CSGT-TT quận 1 cũng xử phạt một trường hợp trình bày lý do đến khách sạn để làm việc nhưng không có giấy xác nhận. Trường hợp còn lại không trình bày được lý do gì và không có giấy tờ có liên quan.

Lãnh đạo Đội CSGT-TT quận 1 cũng cho biết khi đổi sang hình thức tuần tra lưu động, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý vi phạm về việc ra đường không có lý do chính đáng, thiếu giấy tờ xe; phối hợp với các lực lượng khác để phòng chống tội phạm

Cùng ngày, Đội CSGT-TT quận 3 cũng lập các tổ tuần tra lưu động, xử phạt bảy trường hợp vi phạm vì ra đường khi không cần thiết.

Còn Đội CSGT-TT quận Gò Vấp cũng chia làm 8 tổ công tác, phối hợp với năm lực lượng tuần tra lưu động, xử phạt nhiều vi phạm.

xu-phat-nam-nu-mua-banh-mi

Nữ CSGT-TT quận 1 cũng ra đường để tuần tra, xử phạt. Ảnh: SĨ LÊ

Trước đó, Công an TP.HCM cho biết hiện đã điều chỉnh phương pháp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn.

Theo đó, Công an TP tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại 12 chốt, trạm kiểm soát ở các cửa ngõ như hiện nay.

Còn hoạt động của các chốt, trạm kiểm soát trong nội ô TP sẽ chuyển từ hoạt động kiểm tra, kiểm soát cố định tại các chốt, trạm kiểm soát sang tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra lưu động trong phạm vi và các tuyến đường xung quanh các chốt, trạm trên địa bàn của từng quận, huyện.

Khi không tuần tra, kiểm tra lưu động, các lực lượng sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát tại các chốt cố định trong nội ô TP theo phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên đối với các trường hợp có căn cứ, dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội, ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không thuộc các trường hợp cấp bách, các trường hợp được làm việc theo quy định.

Việc kiểm tra ngẫu nhiên này nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, không để xảy ra ùn ứ giao thông tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong nội ô TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.