5 giây để soi chiếu giấy tờ tuỳ thân khi qua chốt kiểm soát

(PLO)- TP.HCM thử nghiệm camera soi chiếu giấy tờ khi qua chốt kiểm soát dịch ở quận 12.

Ngày 13-7, chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở chân cầu Phú Long, quận 12, TP.HCM đã đưa vào thử nghiệm hệ thống camera soi chiếu, thông qua màn hình để kiểm tra giấy tờ của người dân khi qua chốt.

camera-soi-chieu-giay-to

Người dân qua chốt cầu Phú Long được hướng dẫn để giấy tờ vào rổ dưới camera soi chiếu. Ảnh: LÊ THOA

Đây là ý tưởng của công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung, nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa lực lượng chức năng và người dân khi kiểm tra giấy tờ. Đồng thời giảm tải áp lực, giúp lực lượng chức năng có thời gian ngơi nghỉ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực này được bố trí một camera phía trên cao để ghi nhận số người dân qua chốt. Phía dưới bố trí một camera để soi chiếu các giấy tờ cần thiết khi đi qua chốt; giấy tờ được đặt trong một chiếc rổ.

camera-soi-chieu-giay-to

Giấy xác nhận, giấy xét nghiệm,... phải được để theo hình mũi tên để lực lượng chức năng quan sát. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, khi người dân di chuyển từ Bình Dương về quận 12, TP.HCM sẽ được lực lượng chức năng kiểm soát tại chốt ở chân cầu Phú Long. Lúc này lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn người dân đặt các giấy tờ như giấy xét nghiệm COVID-19, giấy đi đường, CMND/CCCD vào rổ theo chiều mũi tên để camera soi chiếu.

Người dân chỉ cần chờ khoảng 5 giây để lực lượng chức năng quan sát thông tin, sau đó có thể lấy lại giấy tờ và tiếp tục di chuyển.

camera-soi-chieu-giay-to

Chỉ cần 5 giây kiểm tra giấy tờ qua camera. Ảnh: LÊ THOA

Phía bên trong, thông qua màn hình, lực lượng chức năng có thể theo dõi, thấy rõ các thông tin trên giấy tờ để kiểm soát, nếu đầy đủ thông tin quy định thì mời người dân tiếp tục di chuyển.

Theo nhân viên kỹ thuật của công viên phần mềm Quang Trung có mặt tại chốt, việc thử nghiệm được bắt đầu từ 9 giờ ngày 13-7. Sở dĩ đơn vị chọn chốt kiểm soát Phú Long vì đây là chốt liên tỉnh, kết nối TP.HCM và Bình Dương nên là nơi kiểm soát rất quan trọng.

camera-soi-chieu-giay-to

Nhiều người dân tỏ ra thích thú với ý tưởng này. Ảnh: LÊ THOA

Qua một ngày thử nghiệm, lực lượng chức năng cho biết khó khăn hiện nay là chưa có mẫu chung cho giấy xác nhận đi đường, giấy xét nghiệm nên các thông tin trên giấy chưa được rõ ràng, dẫn đến việc đọc dữ liệu chưa nhanh. Còn nếu thông tin chuẩn xác thì chỉ cần vài giây là hoàn thành việc kiểm tra.

Chị Lê, ngụ quận Thủ Đức, tỏ ra thích thú khi dùng camera để kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của người dân khi qua chốt.

"Tôi thấy thế này rất tiện, tránh cầm nắm, tiếp xúc giữa người với người. Chỉ cần đến lượt thì đặt giấy vào vài giây rồi đi thôi. Thời gian xử lý cũng khá nhanh, tương đương với việc lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra" - chị Lê nói.

Dự kiến hôm nay (14-7), nhân viên kỹ thuật sẽ tiếp tục hướng dẫn, bàn giao cho Đội CSGT-TT quận 12 và lực lượng trực chốt để chủ động sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.