Công bố biểu trưng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(PLO)- Bộ VH-TT&DL đã hoàn thành việc xây dựng biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ VH-TT&DL vừa công bố mẫu biểu trưng (logo) tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Theo đó, Bộ VH-TT&DL đã hoàn thành việc xây dựng biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc này được thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025 về việc giao Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM xây dựng mẫu biểu trưng (logo).

Bộ VH-TT&DL gửi các cơ quan, đơn vị mẫu biểu trưng (logo) để sử dụng, tuyên truyền xuyên suốt dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất.

Công bố biểu trưng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định 4203/2024 về việc phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Logo tuyên truyền được thiết kế từ con số 50 cách điệu thể hiện thông điệp về Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Logo có gam màu đỏ làm chủ đạo thể hiện nhiệt huyết cách mạng, lòng dũng cảm, kiên cường, tinh thần đoàn kết, gắn bó sức mạnh hào hùng, là màu của chiến thắng. Màu xanh dương thể hiện cho hòa bình, hạnh phúc.

Số 50 gắn kết chặt chẽ thành một khối thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự quyết tâm bền lòng vững chí, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Số 5 mang hình Lá cờ Tổ quốc tượng trưng cho hậu phương miền Bắc, nơi chi viện, cung cấp sức người, sức của, chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tiền tuyến miền Nam góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Số 0 mang hình cánh chim bay lên tượng trưng cho tổ quốc hòa bình, đánh dấu sự độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc vừa thể hiện niềm hạnh phúc, tinh thần hân hoan mừng vui chiến thắng của cả dân tộc.

Phần dưới số 50 mang hình ảnh Lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, thể hiện non song thống nhất, niềm tự hào dân tộc, nhiệt huyết cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc đối với thế hệ trẻ Việt Nam, vừa tiếp thêm động lực, sức mạnh cho mỗi công dân không ngừng lao động cống hiến viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.