Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh lễ 30-4

(PLO)- Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm gửi thư chính thức mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào và Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm gửi thư chính thức mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào và Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), cũng như mời Bộ Quốc phòng ba nước cử các khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Đây là thông báo của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại cuộc làm việc với Tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia tại Việt Nam vào sáng 1-4, tại Hà Nội,

Trao đổi với Tùy viên Quốc phòng ba nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, đồng thời cũng là niềm vui chung đối với các bạn bè quốc tế đã dành sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình đối với cách mạng Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn đó, nhất là của Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh dịp 30-4
Các chiến sĩ nữ các khối Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát giao thông thuộc lực lượng Công an nhân dân tham gia hợp luyện tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: HOÀNG GIANG

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong đợi và tin tưởng rằng sự tham gia của Bộ Quốc phòng ba nước sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm, cũng như thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với ba nước láng giềng có biên giới liền kề.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia không ngừng được quan tâm thúc đẩy trên các lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam, Tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia khẳng định sẽ nhanh chóng báo cáo về nước, tham mưu với các cơ quan chức năng trong nước thúc đẩy những nội dung mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nêu.

Trước đó, hôm 25-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã kiểm tra buổi hợp luyện hơn 5.200 người của 4 cụm cả nước phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia số 4.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết dịp tổ chức kỷ niệm 50 năm lần này, Quân đội của các nước đã kề vai, sát cánh với quân và dân ta trong cuộc kháng chống đế quốc Mỹ cứu nước cũng đề nghị được cùng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dự kiến có hơn 13.000 người tham gia, diễn ra trọng thể lúc 8 giờ sáng 30-4 tại TP.HCM.

Phần diễu binh gồm 35 khối do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành do TP.HCM đảm nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.