Công an truy bắt 1 phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán động vật nguy cấp quý hiếm

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu đang truy bắt Lê Thị Hường - người được cho là cầm đầu đường dây mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa khởi tố bị can ba người để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đó là Lê Thị Hường, SN 1976, ngụ xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Bùi Văn Cường, SN 1982, ngụ xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Toàn, SN 1986, ngụ thị trấn Mường Tè.

Truy bắt nữ quái cầm đầu đường dây mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.jpg
Nguyễn Văn Toàn cùng tang vật là động vật nguy cấp, quý hiếm bị bắt quả tang. Ảnh CA

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5-2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu phát hiện có nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm từ Lai Châu đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội…

Ngày 18-5, Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn Toàn về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Hai chi loài Gấu ngựa, bảy cá thể loài Rùa đầu to là tang vật mà cảnh sát thu được khi bắt giữ Toàn. Người này cho biết, số tang vật đó là của Lê Thị Hường nhờ vận chuyển để mang về Hà Nội bán cho khách hàng.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của Lê Thị Hường và thu giữ nhiều động vật rừng, đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, Hường chủ mưu cầm đầu đường dây, ngoài ra còn có đối tượng Bùi Văn Cường là mắt xích thường xuyên giúp sức mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can ba người nói trên để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm nhưng sau đó, Lê Thị Hường dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh làm việc với công an rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt người phụ nữ này.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong quá trình thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Thị Hường thì Nguyễn Văn Tuấn, SN 1982, đang chung sống như vợ chồng với Hường đã có hành vi chửi bới, dùng hung khí đe dọa, chống trả người làm nhiệm vụ. Công an đã khống chế, bắt giữ và khởi tố người này về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.