Phú Thọ: Dùng cáng võng khiêng người bị thương qua điểm sạt lở đi cấp cứu

(PLO)- Để đến được bệnh viện, người dân phải dùng cáng võng khiêng người bị thương qua điểm sạt lở...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 10 giờ sáng nay (27-10), nhiều người dân ở xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ làm cáng võng khiêng người bị thương qua đoạn đường bị sạt lở đi cấp cứu.

Nguồn tin của PLO cho biết một người đàn ông 45 tuổi, ngụ xã Trung Sơn bị thương do tai nạn lao động dẫn đến chấn thương nặng. Trên đường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đến đoạn đường bị sạt lở trên Tỉnh lộ 321, người dân phải dùng cáng võng khiêng người bị thương.

Ở phía bên kia, xe cứu thương của Trung tâm y tế huyện Yên Lập chờ sẵn để đưa người này đến bệnh viện.

Theo hình ảnh do người dân địa phương ghi lại, lượng lớn đất từ trên taluy dương tràn xuống vùi lấp đoạn đường và không thể di chuyển bằng các phương tiện. Người đi bộ qua khu vực này cũng rất nguy hiểm.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Yên Lập, nạn nhân bị nhiều chấn thương nặng và đã được xử trí qua cơn nguy kịch. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, đỡ đau tức ngực, mạch huyết áp ổn định.

Dùng cáng võng khiêng người bị thương qua điểm sạt lở đi cấp cứu
Người dân dùng cáng võng khiêng người bị thương qua điểm sạt lở đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Được biết, tình trạng sạt lở trên Tỉnh lộ 321 đoạn qua huyện Yên Lập xảy ra từ hồi đầu tháng 10-2024, tỉnh Phú Thọ vẫn đang khẩn trương khắc phục.

Thời điểm đó, huyện Yên Lập đã mở đường công vụ để phục vụ người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm vào xã Trung Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.