Công an lên tiếng về chuyện nữ sinh tự tử vì tình

(PLO)- Ngày 17-5, Công an TP Hải Phòng có thông báo về vụ việc nữ sinh lớp 12 tự tử vì tình ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, ngày 14-3-2017, Nguyễn Thị Tú A. (18 tuổi, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) uống thuốc diệt cỏ để tự tử tại nhà và được gia đình đưa đến bệnh viện. Đến 13 giờ 15 ngày 16-3-2017, Nguyễn Thị Tú A. tử vong.

Công an đã kết hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác định Nguyễn Thị Tú A. có quan hệ tình cảm với hai thanh niên Hoàng Quang Tr. và Trần Văn Th. ở cùng xã Hữu Bằng.

Do có những trục trặc trong quan hệ tình cảm với hai thanh niên trên, Tú A. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Qua các tài liệu thu thập được và thư gửi cha mẹ (thư tuyệt mệnh) thể hiện: Nguyễn Thị Tú A. không bị sự ép buộc nào.

Nữ sinh Nguyễn Thị Tú A. khi còn sống.

Trước đó, ngày 14-5, câu chuyện về cô nữ sinh tự tử vì tình xôn xao mạng xã hội.

Theo bức thư tuyệt mệnh của Tú A. thì: Đầu năm 2016, bạn được một thanh niên tên Tr. ở cùng địa phương theo đuổi. Sau một thời gian, Tú A. và anh Tr. đã hẹn hò. Gia đình Tú A. phát hiện và đã trao đổi với anh Tr. để hai người dừng mối quan hệ để không làm ảnh hưởng tới việc học tập của Tú A. Tuy nhiên, anh Tr. vẫn hẹn hò với Tú A. dẫn đến việc Tú A. có tình cảm sâu đậm.

Đến tháng 9-2016, anh Tr. vào Nam. Cô gái suy sụp và bỏ học khi chuẩn bị 17 tuổi. Khi anh Tr. vào miền Nam đã nhờ anh Th., là bạn thân thường xuyên hỏi han, chăm sóc, động viên Tú A. tiếp tục trở lại trường học.

Đến đầu tháng 3-2017, anh Th. thường xuyên gần gũi tiếp xúc Tú A. Một lần Tú A. đi chơi cùng anh Th., anh Th. đã quan hệ tình dục với Tú A. Vì anh Th. và anh Tr. là bạn thân nên Tú A. kể lại sự việc với anh Tr. và cho rằng mình bị cưỡng bức. Tuy nhiên, anh Tr. đã xúc phạm Tú A.

Cô gái đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử và để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình kể lại sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.