Công an làm việc với người lên Zalo kêu gọi chạy xe máy về Hà Tĩnh

(PLO)- Quý lập nhóm zalo rồi kêu gọi mọi người ở Bình Dương tập trung chạy xe máy về Hà Tĩnh.

Ngày 3-8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngô Đức Quý (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) vì kêu gọi người dân về quê bằng xe máy.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An phát hiện trên mạng Zalo xuất hiện Nhóm “0007-Nhóm đồng hương về quê” kêu công nhân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Dương về Hà Tĩnh bằng xe máy.

Quý thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tại phạm. Ảnh: CACC

Theo điều tra của cơ quan công an, nhóm này có khoảng 190 thành viên do Ngô Đức Quý (đang tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) thành lập.

Tiếp tục điều tra, lực lượng công an còn phát hiện 2 nhóm với trên 20 người tập trung theo lời kêu gọi của Quý.

Cơ quan công an đã vận động những người này về lại nơi cư trú, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của nhà nước.

Nhóm trên zalo Quý lập để kêu gọi người dân về quê bằng xe máy. Ảnh: CACC

Được biết, tính đến ngày 2-8, TP Thuận An có hơn 7.100 ca nhiễm COVID-19. Công an TP Thuận An đã bố trí 150 chốt tại các giao lộ trên địa bàn, thành lập 33 tổ tuần tra lưu động.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm không chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhắc nhở yêu cầu quay về nơi cư trú đối với hàng ngàn trường hợp.

Cũng như các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16, Bình Dương không cho phép người dân tự phát về quê bằng các phương tiện cá nhân mà phải theo kế hoạch thống nhất giữa Bình Dương và địa phương nơi tiếp nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.