Bình Định vẫn tiếp nhận người tự về từ các vùng có dịch

(PLO)- Khi về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch ở Bình Định, người dân sẽ được xe đưa về các huyện rồi đi cách ly tập trung.

Sáng 1-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định tỉnh vẫn tiếp nhận công dân Bình Định đang trên đường tự về quê từ các tỉnh, thành phố đang có dịch.

Những người từ các tỉnh phía Nam đang tự về quê trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên. Ảnh: HỒ XUÂN TỊNH

Theo ông Nguyễn Phi Long, hiện nay tỉnh Bình Định tổ chức hai điểm tiếp đón công dân Bình Định tự về quê trên quốc lộ 1A và quốc lộ 1D đoạn thuộc TP Quy Nhơn.

“Người dân đang trên đường về thì tỉnh vẫn tiếp nhận, vẫn đón bình thường. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch, người dân khai báo y tế xong, tỉnh cho ô tô đưa về các huyện để cách ly y tế phù hợp”- ông Long thông tin.

Ông Nguyễn Phi Long cho biết thêm chỉ trong tối 31-7, tỉnh Bình Định đã đón hơn 1.900 công dân Bình Định tự trở về quê từ các tỉnh, thành phố đang có dịch.

Trước đó, ngày 31-7, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản hỏa tốc thông báo: từ 6 giờ ngày 1-8, tỉnh tạm dừng tiếp nhận công dân Bình Định tự ý, tự phát trở về quê từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Lý do là những ngày gần đây đã có hơn 16.000 người từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam tự ý, tự phát trở về Bình Định bằng phương tiện tự túc. Trong đó, có rất nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, dẫn đến nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn Bình Định. Trong khi đó, năng lực cách ly y tế tập trung của tỉnh Bình Định đã quá tải.

Đồng thời, nhân lực, năng lực y tế của tỉnh Bình Định cũng có nhiều khó khăn, không đảm bảo các yêu cầu chống dịch nếu số F0 ngày càng tăng cao hoặc cùng lúc có nhiều F0 kèm bệnh lý nền, nặng. Khả năng ngân sách của tỉnh Bình Định cũng không đảm bảo các yêu cầu về phục vụ tiếp nhận, cách ly y tế tập trung theo quy định.

Một gia đình người Bình Định từ TP.HCM về quê bằng xe máy trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phú Hòa (Phú Yên). Ảnh: HỒ XUÂN TỊNH

Sau khi UBND tỉnh Bình Định ban hành công văn trên, rất nhiều người dân Bình Định từ TP.HCM, các tỉnh phía nam đang trên đường về quê liên lạc với PLO bày tỏ lo lắng họ không biết đi đâu nếu tỉnh không tiếp nhận. Nhiều người Bình Định nghẹn ngào, vừa đi vừa khóc, nói cứ về quê nhà, tới đâu hay tới đó!

Sáng 1-8, khi nghe PV phản ánh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói: “Bà con về thì tỉnh vẫn đón bình thường, có việc gì đâu! Tỉnh còn thuê cả máy bay vào TP.HCM đón bà con, đâu có phải ngăn sông cấm chợ gì đâu!”.

Đã có 743 người Bình Định được về quê bằng máy bay

UBND tỉnh Bình Định cho biết dự kiến trong tuần tới tỉnh sẽ tổ chức chuyến bay thứ 5 đón những người Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP.HCM về quê. Sau đó, tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình.

Cuối tháng 7-2021, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội Đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức đón 743 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê bằng máy bay. Toàn bộ chi phí do tỉnh chi trả.

Đến sáng 1-8, tỉnh Bình Định đã có 194 ca nhiễm SARS-CoV-2. UBND tỉnh Bình Định đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 1-8. Riêng thị xã An Nhơn đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.