Con được nâng điểm bất thường, bố mẹ khỏi lên chức

(PLO)- Đây là chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sơn La với cán bộ, công chức, đảng viên có sai phạm hoặc có con được nâng điểm bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Sơn La về xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên liên quan các sai phạm trong đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức khi tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cán bộ, công chức, đảng viên phải bám vào Quy định 889 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với tinh thần ấy, trong toàn tỉnh sẽ chưa xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, khen thưởng, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc nâng điểm cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La khi chưa có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La cho biết liên, quan đến sự việc nghiêm trọng này không chỉ có số cán bộ giáo dục trực tiếp tham gia hội đồng chấm thi, quản lý bài thi, mà còn rất nhiều bố, mẹ các học sinh được nâng điểm bất thường. Cụ thể, có tới 21 trong tổng số 44 thí sinh được nâng điểm là con của cán bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong vụ gian lận thi này, tới nay cơ quan tố tụng chỉ truy tố hình sự được tám trường hợp, gồm sáu cán bộ giáo dục và hai sĩ quan công an tham gia hội đồng chấm thi. Một số cán bộ giáo dục khác cũng tham gia các công tác liên quan đến kỳ thi đang bị kiểm điểm do có hành vi vi phạm cụ thể, nhưng chưa cấu thành tội phạm.

Với số cha, mẹ thí sinh được nâng điểm, mặc dù có lời khai một vài trường hợp đã chi tiền chạy điểm, nhưng đến nay họ không thừa nhận, nên chưa thể xử lý hình sự, hành chính. Vì vậy, các biện pháp xử lý của Đảng, bao gồm cả biện pháp tổ chức như dừng đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch… có thể là “chế tài” duy nhất cho số cán bộ mất uy tín này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.