Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở Sơn La giảm hơn 25% so với năm 2018

(PLO)- Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2019 của tỉnh Sơn La chỉ đạt 71,97%, giảm 25,32% so với năm 2018.

Ngày 16-7, thông tin từ Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, dữ liệu phân tích điểm thi THPT quốc gia năm 2019 cho thấy tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên cả nước đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018 (97,57%).

Theo đó, kết quả tốt nghiệp giữa các tỉnh, thành có sự khác nhau. Địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, có truyền thống học tập tốt có tỉ lệ tốt nghiệp cao. Còn các tỉnh ở miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thì có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp hơn. 

Nam Định vẫn giữ vị trí cao khi có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước với 98,57%, giảm 0,63% so với năm 2018. Còn tại Sơn La, tỉ lệ tốt nghiệp THPT chỉ đạt 71,97%, giảm 25,32% so với năm ngoái.

Tại Hà Tĩnh, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 96,87%, giảm 2,13% so với năm 2018. Tỉnh Nghệ An, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 95,24%, giảm 2% so với năm 2018. Đồng Nai đạt tỉ lệ tốt nghiệp 92,77%, giảm gần 4,3% so với năm ngoái... 

Một số tỉnh thành như Hà Nội vẫn chưa đưa ra tỉ lệ chính xác. Theo kế hoạch, hết ngày 16-7 các Sở GD&ĐT phải hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ. Chậm nhất 21-7, hiệu trưởng các trường phổ thông phải cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.