Có hiểu lầm về dự luật rượu, bia

(PL)- Quy định hiện hành vẫn xử lý hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Liên quan đến biểu quyết của Quốc hội (QH) ngày 3-6 về quy định người điều khiển xe sử dụng rượu, bia trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đầu giờ chiều 4-6, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã có giải thích lại.

Bà cho biết trong quá trình xây dựng luật, QH chọn những vấn đề còn khác nhau để xin ý kiến đại biểu (ĐB) nhằm giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu dự thảo luật. “Đây không phải là biểu quyết thông qua luật này” - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

“Rất tiếc, qua phân tích của báo chí, dư luận xã hội hiểu lầm và cho rằng QH chưa muốn chế tài người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia” - bà giải thích. Bà cho rằng theo quy định hiện hành, có nhiều quy định nghiêm cấm hành vi lái xe sử dụng rượu, bia. “Không phải không quy định điều này trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thì không có chế tài xử lý” - bà nói.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông gây chết người tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM do tài xế có sử dụng rượu, bia. Ảnh: ZING.VN

Bà cho biết thêm là khi xây dựng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có nhiều ý kiến khác nhau nên xin ý kiến ĐBQH. “Việc xin ý kiến là để ban soạn thảo có cơ sở tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật trước khi QH thông qua. Hôm qua không phải là biểu quyết thông qua luật này. Chúng ta phải nắm rõ để giải thích cho nhân dân hiểu…” - bà giải thích lại.

Trong buổi sáng cùng ngày, khi chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cũng cho hay: “Không đưa vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia không có nghĩa là bỏ trống mà nó đã được đưa vào Luật Giao thông đường bộ và Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tức là vẫn xử lý vi phạm hành chính về hành vi này”.

Trước đó, ngày 3-6, QH xin ý kiến hai phương án để đưa vào dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (tức đã uống rượu, bia không được điều khiển phương tiện giao thông).

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Cả hai phương án đều không đủ số phiếu (quá bán) nên chưa được đưa vào dự luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) khẳng định hai phương án lấy ý kiến ngày 3-6 đều không quá bán thì thực hiện theo luật hiện hành.

Hiện quy định sử dụng rượu bia, lái xe mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định đã được quy định tại Luật Giao thông đường bộ… Các ĐB chưa đồng thuận đưa vào dự luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thì áp dụng luật hiện hành. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.