Cơ chế, chính sách mới trao nhiều quyền hơn cho TP.HCM

(PLO)- Việc trao quyền nhiều hơn cho TP.HCM trong quyết định các vấn đề sẽ tạo cơ sở pháp lý, động lực để TP phát triển đúng tầm, xứng đáng là đầu tàu của cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nghị quyết về cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM thay thế Nghị quyết 54/2017, vừa được Quốc hội (QH) thông qua vào chiều 24-6 đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách và thẩm quyền quan trọng lần đầu được quy định tại các vấn đề quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, đất đai, quy hoạch và tổ chức bộ máy… ở TP.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2023. Đến kỳ họp QH cuối năm 2026, Chính phủ tiến hành sơ kết ba năm thực hiện và tổng kết thực hiện nghị quyết, báo cáo QH tại kỳ họp cuối năm 2028.

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư

Về quản lý đầu tư, nghị quyết cho phép TP được thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Trong đó, được sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng… Đáng chú ý, TP được quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với các dự án này.

Nghị quyết mới cũng cho phép TP thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đặc biệt, TP được áp dụng đầu tư theo phương thức PPP đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa; được áp dụng loại hợp đồng BOT với dự án nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu.

Nội dung nghị quyết cũng quy định TP được áp dụng loại hợp đồng BT trong thực hiện các dự án. “Việc cho phép TP.HCM được thực hiện dự án theo hình thức BT nhằm đa dạng hóa hình thức đầu tư và tạo cơ sở pháp lý, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị” - Ủy ban Thường vụ QH nêu rõ trong báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo nghị quyết.

Việc TP.HCM được trao quyền thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) sẽ giúp tạo sự đồng bộ trong phát triển đô thị và giao thông của TP. Ảnh: NGUYỆT NHI

Việc TP.HCM được trao quyền thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) sẽ giúp tạo sự đồng bộ trong phát triển đô thị và giao thông của TP. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngân sách TP được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP.

QH cũng cho phép TP thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách TP bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND TP được quyết định ba chính sách lớn.

Mở rộng cơ chế thu hút nhân tài

TP cũng được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho TP vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 120% số thu ngân sách TP được hưởng theo phân cấp.

Hằng năm TP.HCM được bổ sung tối đa 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách TP so với dự toán được Thủ tướng giao.

Nghị quyết cũng quy định các cơ chế, chính sách khơi thông nguồn lực cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC); thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, ngân sách TP hưởng 100% nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon; các chính sách về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội…

Về thu hút nhà đầu tư chiến lược, TP.HCM được tự quyết cơ chế, chính sách ưu đãi, ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực sản xuất chip, công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn, vật liệu mới. Được miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm năm đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt…

TP Thủ Đức tối đa bốn phó chủ tịch

Về tổ chức bộ máy, nghị quyết mới cho phép TP.HCM được lập Sở An toàn thực phẩm, trực thuộc UBND. Sở này có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

UBND huyện thuộc TP có tối đa ba phó chủ tịch. UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên có tối đa ba phó chủ tịch.

HĐND TP được trao quyền quyết định bố trí ngân sách để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức... theo hiệu quả công việc. Mức chi tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và thu nhập tăng thêm tối đa 0,8 lần quỹ lương cơ bản của công chức, viên chức, cán bộ quản lý.

Nghị quyết cũng trao thẩm quyền cho UBND TP Thủ Đức quyết định phê duyệt dự án, chọn nhà đầu tư với các dự án nhóm B, C đầu tư theo phương thức PPP. HĐND TP Thủ Đức có tối đa hai phó chủ tịch, tám đại biểu chuyên trách. UBND TP Thủ Đức có tối đa bốn phó chủ tịch…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.