Bộ máy UBND huyện và xã trên 50.000 dân ở TP.HCM sắp tới có gì mới?

(PLO)- Nghị quyết mới về phát triển TP.HCM cho phép UBND huyện thuộc TP có tối đa ba Phó chủ tịch; UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên có tối đa ba Phó chủ tịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-6, Quốc hội (QH) đã chính thức thông qua Nghị quyết mới về thí điểm cơ chế đặc thù cho phát triển TP.HCM.

Nghị quyết có 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2023.

Một điểm đáng chú ý tại nghị quyết vừa được thông qua là về tổ chức bộ máy của TP. Theo đó, nghị quyết cho phép UBND huyện thuộc TP có tối đa ba Phó chủ tịch; UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên có tối đa ba Phó chủ tịch.

Về vấn đề này, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý trước đó, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH cho biết nhiều ý kiến ĐB nhất trí với việc TP được tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND huyện, phường, xã, thị trấn như các quy định trong dự thảo Nghị quyết để giải quyết những khó khăn hiện nay do thiếu cán bộ lãnh đạo quản lý.

TP.HCM được quyết chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM được quyết chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, cũng theo UBTVQH, một số ý kiến đề nghị cân nhắc vì bộ máy Nhà nước hiện nay đang cần thực hiện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với việc giảm số lượng cấp phó. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “UBND quận thuộc TP.HCM có không quá ba Phó Chủ tịch”. Có ý kiến đề nghị cân nhắc kết hợp giữa yếu tố về dân số và phân loại đơn vị hành chính.

UBTVQH cho biết theo phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, TP.HCM còn ba huyện (Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè) là huyện loại 2, được bố trí hai Phó Chủ tịch UBND huyện và 48 phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 dân trở lên là phường, xã, thị trấn loại 1, được bố trí hai Phó UBND phường, xã, thị trấn.

Mặc dù vậy, trong thực tế, quản lý nhà nước tại ba huyện và 48 phường, xã, thị trấn, số lượng hai Phó Chủ tịch chưa đảm bảo được nguồn nhân lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện.

Do đó, để đảm bảo nguồn lực lãnh đạo quản lý, UBTVQH xin QH cho phép quy định tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có số dân từ 50.000 dân trở lên để đảm bảo nguồn lực lãnh đạo quản lý để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết mới cũng cho phép TP.HCM được thành lập Sở An toàn thực phẩm thuộc UBND TP. Chức năng của Sở này là quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm…

Nghị quyết cũng cho phép HĐND TP căn cứ quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, quyết định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn; quyết định số lượng, chức danh, chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn, bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng thời, HĐND TP được quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Về bộ máy của TP Thủ Đức, Nghị quyết vừa được QH thông qua đã trao thẩm quyền cho UBND TP Thủ Đức quyết định phê duyệt dự án, chọn nhà đầu tư với các dự án nhóm B và nhóm C đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

HĐND TP Thủ Đức có tối đa hai phó chủ tịch, tám đại biểu chuyên trách. UBND TP Thủ Đức tối đa bốn phó chủ tịch. TP Thủ Đức cũng được lập ban đô thị thuộc HĐND.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.