TP.HCM yêu cầu cán bộ thực hiện "Trách nhiệm giải trình với người dân"

(PLO)-  UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, chấn chỉnh ngay tình trạng để quá hạn, từ chối hoặc trì hoãn giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch thực hiện chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân” và chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” trên địa bàn TP.HCM, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ trên địa bàn TP, nâng cao chỉ số PAPI…

TP.HCM yêu cầu cán bộ thực hiện "Trách nhiệm giải trình với dân". Ảnh: HOÀNG GIANG

TP.HCM yêu cầu cán bộ thực hiện "Trách nhiệm giải trình với dân". Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, thực hiện chỉ số “Trách nhiệm giải trình của người dân”, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy định về trách nhiệm giải trình theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng ngừa, kiểm soát tham nhũng ở khu vực công.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai, minh bạch; cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, tránh gây phiền hà cho nhân dân; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

“Cần rà soát, chấn chỉnh ngay tình trạng để quá hạn, từ chối hoặc trì hoãn giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật; kịp thời điều chuyển, thay thế ngay các cán bộ, công chức, viên chức cố tình sai phạm hoặc thường xuyên trễ hạn, có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” – UBND TP.HCM nhấn mạnh.

TP.HCM yêu cầu các cơ quan chú trọng thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Cùng đó là thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và thanh tra chuyên ngành đối với các ngành, lĩnh vực thường xuyên có dư luận về tiêu cực, “tham nhũng vặt”.

Các cơ quan còn phát huy chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời”; kịp thời giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân đáp ứng yêu cầu về thời hạn giải quyết, giảm tỉ lệ trễ hạn, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài….

Về chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai

Thủ trưởng, người đứng đầu cần nghiêm túc thực hiện, quán triệt đến cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

“Qua đó khắc phục được tâm lý của người dân và doanh nghiệp cho rằng cần phải chấp nhận chi phí không chính thức để thuận lợi hơn khi giải quyết công việc” – UBND TP.HCM khẳng định.

TP.HCM yêu cầu các cơ quan phát hiện và xử lý sai phạm theo quy định pháp luật, nhất là việc kịp thời chuyển cơ quan điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc, vụ án, góp phần răn đe, củng cố niềm tin của nhân dân, quyết liệt làm trong sạch bộ máy, công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý của nhà nước trên những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ và góp phần nâng cao trách nhiệm, tính đồng bộ và thống nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch và thực hiện, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức định kỳ theo quy định, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, chuyên môn, sở trường công tác để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Công khai, minh bạch thông tin trình tự, thủ tục trong tuyển dụng công chức vào cơ quan nhà nước….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.