Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cần Thơ kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu sau 1 tuần khởi động lại

(PLO)- Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư cho làm đồng thời các việc, các nhà thầu trong liên danh phải nỗ lực để sớm hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường sau khi dự án này khởi động lại được 1 tuần (hôm 5-3).

Clip Chủ tịch TP Cần Thơ kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 5-3 đến ngày 11-3, một số công việc đã làm là thi công hàng rào; thi công sơn bả; thu gom vật tư thừa của giai đoạn 1, kiểm đếm, lập kế hoạch thi công tiếp theo; chuẩn bị lắp đặt hệ thống điện tạm; đo cắm định vị các hạng mục phụ trợ; tập kết vật tư; sơn bả mặt ngoài công trình...

chu-tich-can-tho-kiem-tra-benh-vien-ung-buou-4.jpg
Chủ tịch TP Cần Thơ trao đổi công việc với các chủ đầu tư và nhà thầu tại công trường. Ảnh: CHÂU ANH

Trao đổi tại công trường, cho rằng thời gian đã sắp hết quý I, mà đến 30-11-2026 dự án phải cơ bản hoàn thành để trong tháng 12 chuẩn bị các khâu kiểm tra hồ sơ để hoàn thiện, Chủ tịch TP hỏi đại diện nhà thầu Hunggary có ý kiến gì về việc này.

Đại diện nhà thầu Hunggary cho biết, trong tuần tới có cuộc họp trao đổi giữa nhà thầu và chủ đầu tư thì phía Hunggary sẽ đề xuất tiến độ thực hiện dự án và cung cấp hàng hóa tới dự án, công trình, từ đó có thể tính toán thời gian thi công phù hợp nhất cho dự án.

Đại diện nhà thầu Bạch Đằng nêu một số hạng mục chưa thanh toán khi được nghe hỏi khó khăn về kinh phí. Vị này cũng nêu một số đề xuất về hệ thống điện, gạch lát…

Nhà thầu Bạch Đằng cam kết sẽ tập trung nhân lực, vật lực, với tinh thần và với tiến độ chung của Chính phủ và Thủ tướng, lãnh đạo Cần Thơ, sẽ kết thúc vào 30-10 và sẽ vận hành thử trong một tháng là tháng 12.

Chủ tịch TP hỏi nhà thầu Bạch Đằng có thể huy động bao nhiêu nhân công thì vị này cho biết đã chuẩn bị sẵn nhân công, có thể tập trung tối đa 500 người. Tuy nhiên, tiến độ của nhà thầu Bạch Đằng phụ thuộc vào tiến độ cung cấp vật tư.

Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư (Sở Y tế) phải có giải pháp, cương quyết với nhà thầu thiết kế để không ảnh hưởng tiến độ dự án.

Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nêu lại ý kiến của Thủ tướng về việc 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long rất mong chờ bệnh viện này. Vì vậy, ông đã từng nói về việc mời nhà thầu Hunggary đến Bệnh viện Ung bướu (hiện tại) thấy cảnh bệnh nhân ở đây để chia sẻ những bức xúc với bệnh nhân và chính quyền địa phương.

Ông cho rằng nếu có vấn đề gì TP sẽ giải quyết ngay nhưng các nhà thầu trong liên danh cũng phải nỗ lực. TP còn nhiều công trình dự án ngoài bệnh viện này, nên nếu nhà thầu thể hiện rõ năng lực thì TP sẵn sàng mời hợp tác trong các dự án khác.

Chỉ đạo các công việc tiếp theo, Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư không chờ việc này xong mới làm việc tiếp theo mà phải làm đồng thời một lượt. Ông nói “rất sốt ruột, mất ăn mất ngủ”.

Sau khi khảo sát một lượt công trình, lãnh đạo TP đã động viên, tặng quà lực lượng công nhân thi công tại công trường, mong nhà thầu tăng ca, huy động nguồn lực để sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào sử dụng.

Một số hình ảnh tại dự án Bệnh viện Ung bướu chiều 12-3:

chu-tich-can-tho-kiem-tra-benh-vien-ung-buou-2.jpg
Lãnh đạo TP tặng quà động viên các công nhân đang làm việc tại công trường. Ảnh: CHÂU ANH
chu-tich-can-tho-kiem-tra-benh-vien-ung-buou-10.jpg
Công nhân thi công sơn bê tường. Ảnh: CHÂU ANH
chu-tich-can-tho-kiem-tra-benh-vien-ung-buou-8.jpg
Công nhân vệ sinh rêu mốc trên tường. Ảnh: CHÂU ANH
ung-buou-can-tho-1.jpg
Vật tư tập kết rất lâu tại công trường. Ảnh: NHẪN NAM
ung-buou-can-tho-2.jpg
Một số hạng mục đọng nước lâu, ẩm thấp. Ảnh: NHẪN NAM
ung-buou-can-tho-3.jpg
Gạch lát nền phơi nắng, phơi mưa thời gian khá lâu ngoài trời tại công trường. Ảnh: NHẪN NAM

Theo hồ sơ, dự án Bệnh viện Ung bướu có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.728 tỉ, được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11-7-2022 đến nay do Hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.

Tháng 11-2025, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng tổng mức đầu tư từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ, tăng khoảng 344 tỉ đồng.

Phần công việc xây dựng đạt 82%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,7%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng và không chuyên dùng chưa thực hiện do vướng mắc về việc điều chỉnh các trang thiết bị y tế.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo là hơn 342 tỉ đồng, đạt 22,77%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.