Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác họp tháo gỡ các dự án tồn đọng ở Cần Thơ

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Cần Thơ trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải theo đúng theo quy định, không hợp thức hóa sai phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, theo Báo điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 (giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng) làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn.

pho-thu-tuong-làm-viec-tai-can-tho-2.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 cùng đoàn công tác họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, theo thông tin tổng hợp trên Hệ thống 751, tính đến hết ngày 10-3-2026, trên địa bàn Cần Thơ ghi nhận có 54 dự án với tổng quy mô hơn 1.410 ha, tổng mức đầu tư hơn 207.689 tỉ đồng, có khó khăn vướng mắc cần được xem xét, tháo gỡ.

Trong đó, nhóm dự án đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 là 20 dự án. Nhóm Dự án có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của bộ ngành, địa phương là 10 dự án. Nhóm các dự án PPP, BT là một dự án. Nhóm danh mục dự án đề nghị thu hồi do đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc hoặc đã có phương án xử lý là 23 dự án.

Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là vướng mắc do không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Nhóm thứ hai là các dự án chậm tiến độ triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính về đất…

UBND TP Cần Thơ hiện đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ pháp lý của từng dự án, xác định cụ thể nguyên nhân, nội dung vướng mắc, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý. Đồng thời xây dựng phương án xử lý khả thi, đúng quy định pháp luật, bảo đảm kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh khiếu nại và tránh lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đã xem xét, trao đổi, cho ý kiến về chủ trương, các yêu cầu, nhiệm vụ, hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhóm dự án cụ thể của địa phương đã được xác định và báo cáo Ban Chỉ đạo, nhất là các nội dung về giao đất, bồi thường, tái định cư, công tác quy hoạch, thực hiện rà soát, cập nhật và phân loại dự án và nhóm dự án để xử lý…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự tích cực vào cuộc của TP Cần Thơ trong việc tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc thời gian qua. Bên cạnh đó, ông yêu cầu Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, cập nhật các dự án có khó khăn, vướng mắc để báo cáo đầy đủ trên Hệ thống 751, qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khả thi, hiệu quả, kịp thời.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải theo đúng theo quy định của pháp luật, không hợp thức hóa các sai phạm. Các dự án đã có kết luận thanh tra, phải xử lý nghiêm các sai phạm đã được chỉ ra theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.