Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp tục phê bình 8 đơn vị giải ngân đầu tư công chậm

(PLO)- 8 đơn vị gồm Sở TN&MT, Sở QH-KT, Sở GD&ĐT, UBND các quận 3, 5, 8, Bình Thạnh và TP Thủ Đức bị phê bình vì chậm trễ, chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc dẫn đến giải ngân đầu tư công không đạt kế hoạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP đã phê bình 8 đơn vị là Sở TN&MT, Sở QH-KT, Sở GD&ĐT; UBND các quận: 3, 5, 8, Bình Thạnh và TP Thủ Đức chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị đã được UBND TP.HCM chỉ đạo dẫn đến giải ngân đầu tư công không đạt theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp tục phê bình 8 đơn vị giải ngân đầu tư công chậm trễ-giai-ngan-dau-tu-cong-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp tục phê bình 8 đơn vị giải ngân đầu tư công chậm trễ. Ảnh: Toàn cảnh TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị trên khẩn trương giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc trước ngày 20-6, không được tiếp tục chậm trễ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị nhiều sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của 60 dự án, không được tiếp tục chậm trễ.

Các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức phải quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM về rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan.

Thủ trưởng các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP tập trung chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra, giám sát, bám sát tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan của các sở ngành. Kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện cho Sở KH&ĐT, UBND TP.HCM để đôn đốc, giám sát và chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc kịp thời, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Sở TN&MT và UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức được giao tập trung đẩy nhanh thực hiện thủ tục đối với 75 dự án liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục về môi trường.

Còn Sở QH-KT cùng các địa phương tập trung đẩy nhanh, giải quyết, hoàn thành thủ tục đối với 41 dự án liên quan công tác điều chỉnh quy hoạch.

Ngoài ra, các sở chuyên ngành xử lý dứt điểm 70 kiến nghị liên quan thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền. UBND quận, huyện TP Thủ Đức xử lý 92 kiến nghị liên quan đến công tác điều chỉnh quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức gây chậm trễ

Đối với các dự án khó khăn, không có khả năng giải ngân được trong năm 2024, Chủ tịch UBND TP.HCM giao chủ đầu tư rà soát tiến độ kế hoạch thực hiện, quyết liệt đeo bám tiến độ giải quyết các thủ tục tại các sở ngành liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi công và giải ngân vốn theo tiến độ đã cam kết.

Các sở, ngành phối hợp với chủ đầu tư tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các thủ tục đang vướng mắc của dự án để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo. Đặc biệt xác định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn đến việc chậm trễ, báo cáo cho Sở Nội vụ và Sở KH&ĐT trước ngày 20-6.

Sau đó hai sở này sẽ tham mưu đề xuất UBND TP hình thức xử lý trách nhiệm các bên theo quy định.

Đối với các dự án chuyển tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành thủ tục giải ngân để đạt kết quả giải ngân với tỉ lệ cao nhất.

Trong đó, đảm bảo tỉ lệ giải ngân các dự án theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Cụ thể đến quý II giải ngân đạt tỉ lệ từ 30% trở lên, quý III giải ngân đạt tỉ lệ từ 70% trở lên và quý IV giải ngân đạt tỉ lệ 95% trở lên, đặc biệt là các dự án được giao kế hoạch vốn trên 50 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.