Quận Bình Tân và 6 đơn vị được Chủ tịch TP.HCM khen vì giải ngân đầu tư công xuất sắc

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tặng bằng khen cho bảy tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân đầu tư công quý I-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-5, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 4 của UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã tặng bằng khen cho bảy tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân đầu tư công trong quý I-2024.

Quận Bình Tân và 6 đơn vị khác được Chủ tịch TP.HCM khen vì giải ngân đầu tư công xuất sắc-giai-ngan-dau-tu-cong
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chúc mừng bảy tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân đầu tư công trong quý I-2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Bảy tập thể được khen thưởng gồm Sở LĐ-TB&XH, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các quận: 4, Gò Vấp, Bình Tân và Tân Bình.

giai-ngan-dau-tu-cong-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tặng bằng khen cho bảy tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân đầu tư công trong quý I-2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết đến thời điểm này TP.HCM đã giải ngân gần 6.000 tỉ đồng, gấp hơn 24 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Mai, chỉ tiêu giải ngân đầu tư công năm 2024 rất lớn với khoảng 79.000 tỉ đồng. Thậm chí đây còn là con số lớn nhất từ trước đến nay và đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải ngân đầu tư công khi vướng mắc, khó khăn vẫn còn.

giai-ngan-dau-tu-cong-3.jpg
Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai thông tin về tiến độ giải ngân đầu tư công TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Mai nhìn nhận con số giải ngân này cao hơn nhiều so với cùng kỳ trước đó nhưng so với yêu cầu đề ra thì chưa đạt được, mới đạt khoảng 75%.

“Chỉ tiêu 79.000 tỉ đồng mà mới giải ngân được 6.000 tỉ thì con số còn lại trong tám tháng cuối năm là 73.000 tỉ đồng. Đây là một con số rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, bám sát vào kế hoạch chi tiết của từng đơn vị để thực hiện” – bà Mai nói.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, thông tin năm 2024 đơn vị này được giao vốn giải ngân đầu tư công là 12.380 tỉ đồng.

Trong đó, giải phóng mặt bằng là 2.000 tỉ đồng liên quan đến 16 dự án lớn, chiếm 16%. 9.600 tỉ đồng là các dự án liên quan đến xây lắp, chiếm 78%; phần còn lại là các dự án quyết toán, chi phí ODA.

giai-ngan-dau-tu-cong-4.jpg-luong-minh-phuc
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, báo cáo tại phiên họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Phúc cho biết trọng tâm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP năm 2024 là dự án liên quan đến xây lắp, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong tổ chức, điều hành các đơn vị thi công.

Theo ông Phúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP được giao triển khai nhóm khởi công mới với 760 tỉ đồng, liên quan đến tám dự án giao thông trọng điểm sẽ khởi công vào cuối năm nay. Trong đó có cầu đường Nguyễn Khoái, Vành đai 2 (đoạn 1 - đoạn 2), nút giao thông Mỹ Thuỷ… Ngoài ra, Ban cũng có 20 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Với khối lượng công việc đồ sộ, ông Lương Minh Phúc khẳng định đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm để đảm bảo khối lượng giải ngân.

“Tính bình quân từ tháng 5 trở đi thì mỗi tháng Ban phải giải ngân 1.200 tỉ đồng, trong đó riêng Vành đai 3 là khoảng 500 tỉ. Để làm được, chúng tôi đã thực hiện tiến độ chi tiết dự án, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp và thi công xuyên lễ, cố gắng đẩy nhanh hơn, tranh thủ các tháng trước mùa mưa” - ông Phúc nói và cho biết Ban cũng tập trung theo dõi, đánh giá để xử lý kịp thời những nhà thầu yếu kém...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.