Đề nghị điều chuyển cán bộ sợ sai, gây ách tắc giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chuyển những cán bộ gây ách tắc giải ngân vốn đầu tư công ở 33 bộ, cơ quan Trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới mức trung bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công điện gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024; hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.

Theo Bộ KH&ĐT, tính đến hết tháng 5-2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 148 nghìn tỉ đồng, bằng 22,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện, còn 33 bộ, cơ quan Trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước; 5 bộ, cơ quan Trung ương, 10 địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu NSTW năm 2022; 6 địa phương chưa đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn NSTW hoặc bố trí ngân sách địa phương để thu hồi hoặc chưa thu hồi đủ vốn ứng trước.

vốn đầu tư công
Bộ KH&ĐT đề nghị kiên quyết điều chuyển đối với những cán bộ gây ách tắc giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh hoạ

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết liệt việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, các bộ ngành thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN; xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ, dự án; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch đã đặt ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Các bộ ngành tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng; chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

Bộ KH&ĐT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn vay ODA; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án ODA ở cấp cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và ban quản lý dự án, đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực, trình độ chuyên môn cao.

Riêng 33 bộ, cơ quan Trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước, Bộ KH&ĐT đề nghị kiên quyết thực hiện việc điều chuyển cán bộ đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu NSTW năm 2022, Bộ đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn tăng thu, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 15-6 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn.

Về việc thực hiện thu hồi vốn ứng trước của các dự án theo quy định, Bộ KH&ĐT đề nghị 6 địa phương: Hà Giang, Hòa Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình và Lâm Đồng nêu rõ lý do chưa thực hiện hoặc chưa thu hồi đủ thu hồi vốn ứng trước, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu hồi vốn ứng trước.

Công điện cũng nêu rõ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 không đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.