Đà Nẵng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Đà Nẵng đã đưa nhiều dự án về đích trong năm 2023 và tiếp tục bàn giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

giải ngân vốn đầu tư công đà nẵng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 90%

Theo báo cáo của bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT Đà Nẵng, tổng kế hoạch vốn năm 2023 của toàn TP là hơn 8.200 tỉ đồng.

Đà Nẵng đã phân bổ 100% kế hoạch vốn dự toán giao năm 2023 tính đến giữa năm 2023. Đến ngày 31-1-2024, TP giải ngân đạt hơn 6.500 tỉ đồng, bằng 82,5% kế hoạch giao, xấp xỉ mức trung bình cả nước.

Trong năm qua, Đà Nẵng đã khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình động lực, trọng điểm như: đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan; nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm TP và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3.

Ngoài ra còn có dự án Tuyến kênh thoát nước Hòa Khánh - Cu Đê, Tuyến cống thoát nước Khe Cạn, Cải tạo Bể bơi thành tích cao Đà Nẵng, Nhà máy nước Hòa Liên…TP cũng đầu tư mở rộng nhiều tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5 m đến 4 m thành 5,5 m.

Tổng cộng, Đà Nẵng đã hoàn thành 25/38 dự án và khởi công 16/27 dự án theo cam kết trong năm 2023 của các đơn vị, địa phương. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị TP và sự đồng lòng của người dân, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước.

Năm 2024, Đà Nẵng sẽ phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công theo dự toán giao đạt gần 8.000 tỉ đồng (90% kế hoạch vốn), ước chiếm 23,5% tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội và chiếm 5,4% tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn, cao hơn năm 2023.

giai-ngan-von-dau-tu-cong-da-nang-3.JPG
Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan là một trong những dự án động lực, trọng điểm của Đà Nẵng được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo về các dự án nói chung, Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay, nhóm I/2024 có 65 dự án. Đây là các dự án thuộc danh mục trọng điểm, động lực, hoàn thành công tác giải tỏa đền bù trong năm 2024.

Nhóm II/2024 có 39 dự án được triển khai phân kỳ đền bù theo tiến độ thi công trong năm 2024 và 2025.

Đề xuất thay cán bộ ngại va chạm

Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Võ Nguyên Chương chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng còn chậm tại một số dự án, dẫn đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cụ thể các nguyên nhân chủ yếu như quận/huyện thiếu quyết liệt, ngại va chạm trong xử lý cưỡng chế. Các địa phương chưa thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ sau khi được phân cấp ủy quyền.

“Thiếu tính đồng bộ trong thực hiện thủ tục, có cảm giác từng cán bộ trong các cơ quan chọn cho mình sự an toàn trong khâu giải quyết hồ sơ”, ông Chương nói.

Từ đó, Sở TN&MT Đà Nẵng đề xuất TP xây dựng chính sách giải quyết bán, cho thuê, thuê mua nhà ở đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở, chưa bàn giao mặt bằng tại các dự án.

Đà Nẵng cũng cần hỗ trợ thêm đối với các trường hợp giảm giá trị tiền sử dụng đất do ảnh hưởng khi xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh. Đồng thời hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc đối với các dự án cũ.

giai-ngan-von-dau-tu-cong-da-nang-2.JPG
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đền bù giải tỏa năm 2023. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Chương cũng kiến nghị TP rà soát, xác định cụ thể các dự án đã chậm tiến độ trên ba năm xuất phát từ nguyên nhân do thiếu quyết liệt, ngại va chạm không thực hiện cưỡng chế đối với những trường hợp đã đủ điều kiện cưỡng chế.

Qua đó thay đổi lãnh đạo phụ trách dự án từ cấp lãnh đạo UBND quận/huyện đến các phòng chuyên môn, điều chuyển vị trí lãnh đạo các ban giải phóng mặt bằng để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác tham mưu.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Chinh yêu cầu Sở KH&ĐT cùng các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư khẩn trương phân bổ vốn trong năm 2024. Muốn vậy thì các dự án phải được phê duyệt nhanh chóng, bởi các nhà thầu đang đang nằm chờ để được phê duyệt dự án.

Đối với các dự án bắt buộc phải hoàn thành trong năm 2024 thì dứt khoát phải hoàn thành, không được chuyển sang năm 2025. Đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục thẩm định dự án, tổ chức khởi công.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các ngành liên quan hoàn thành nhanh việc phân cấp trong giải phóng mặt bằng. TP sẽ giao quyền cho quận/huyện tự quyết định mức hỗ trợ đối với các hộ dân bị giải tỏa, tự chịu trách nhiệm trước UBND TP về tính đúng đắn, phù hợp quy định pháp luật.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng bằng khen cho sáu tập thể, sáu cá nhân có thành tích trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng tặng bằng khen cho hai tập thể, tám cá nhân có thành tích trong công tác đền bù giải tỏa các dự án năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.