Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo rà soát dự án, công trình tồn đọng, gây lãng phí

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao lãnh đạo cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký công văn gửi lãnh đạo sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát.

Việc này nhằm thực hiện Công điện 112/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

TP.HCM chỉ đạo rà soát dự án, công trình tồn đọng, gây lãng phí-cong-trinh-ton-dong.jpg
Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP Thủ Đức, TP.HCM) sau 30 năm quy hoạch vẫn là đất trống, ao hồ, cỏ mọc um tùm, vừa được kêu gọi đầu tư. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức, giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên.

Chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Qua đó, có báo cáo gửi Sở KH&ĐT trước ngày 25-11 để tổng hợp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này cũng phải chủ động có giải pháp xử lý ngay, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại.

Đồng thời bố trí, huy động các nguồn lực để triển khai nhanh các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công kéo dài, chậm tiến độ hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả theo đúng mục tiêu dự án.

Bố trí sử dụng hiệu quả các công trình công sở, trụ sở trên địa bàn, nhất là đối với các công trình công sở, trụ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất kịp thời, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Sở Tài chính được giao khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan các dự án đầu tư có sử dụng nhà đất thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định 167/2017 và Nghị định 67/2021. Trong đó, đề xuất 20 dự án, địa chỉ cần ưu tiên giải quyết, trình trước ngày 30-11.

Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, tham mưu, đề xuất giải pháp đối với các dự án nhà ở xã hội, các nền đất tái định cư theo đúng quy định, tránh lãng phí, thất thoát; trình trước ngày 30-11.

Sở TN&MT khẩn trương tham mưu, đề xuất giải quyết thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các dự án theo đúng quy định.

Sở Nội vụ được giao tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan để các dự án, công trình chậm tiến độ kéo dài.

Ngoài ra, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm theo dõi, giám sát thường xuyên, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các khó khăn vướng mắc liên quan các dự án tồn đọng, dừng thi công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.