Nhiều dự án tồn đọng ở TP.HCM: Có thể hợp lý nhưng không hợp pháp

(PLO)- Ông Trần Văn Bảy cho biết Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị cho phép thực hiện cơ chế cần thiết để xử lý những công trình, dự án tồn đọng nhiều năm do vướng mắc nhưng TP không có động thái thực hiện là điều rất đáng tiếc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-6, trong phiên thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy nhìn nhận cùng với sự phát triển của TP cũng đã để lại nhiều vấn đề tồn đọng.

Nhiều dự án tồn đọng ở TP.HCM: Hợp lý nhưng không hợp pháp
Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy gợi ý hướng ra cho các công trình, dự án tồn đọng. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông, các công trình, dự án tồn đọng rất lớn. “Bây giờ đi tiếp thì đi không được, không ai đủ bản lĩnh ký cho đi tiếp khi có rất nhiều vướng mắc. Nói cách khác là không phù hợp pháp luật, có thể hợp lý nhưng không hợp pháp” – ông Bảy nói và cho biết lâu nay TP có các tổ công tác, ban chỉ đạo tháo gỡ một số vấn đề nhưng chưa giải quyết triệt để được các vấn đề.

Ông Trần Văn Bảy cho biết Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị cho phép thực hiện cơ chế cần thiết để xử lý những công trình, dự án tồn đọng nhiều năm do vướng mắc về cơ chế thủ tục.

“Đây là định hướng của Bộ Chính trị, vấn đề là phải chủ động, khẩn trương có đề án để trình cấp có thẩm quyền là Trung ương, từ đó có văn bản pháp lý ở tầm Quốc hội cho phép xử lý những công trình, dự án tồn đọng này” – ông Bảy nói và cho rằng từ khi có Nghị quyết 31 đến nay, TP không có động thái thực hiện chủ trương này là điều rất đáng tiếc.

Ông mong lãnh đạo TP giao trách nhiệm cho các cơ quan nghiên cứu đề án này, đính kèm danh mục dự án đang bế tắc, vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp lý mà lịch sử để lại trong quá trình phát triển TP. Từ đó, giúp dự án có hướng ra, hạn chế lãng phí, giảm bớt bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

“Bây giờ đi các chung cư treo băng rôn vì không cấp giấy được, đó là một chuyện thôi nhưng thực tế nhiều công trình lớn của TP bị tắc mà tầm TP không giải quyết được” – ông Bảy nói thêm và cho biết có ngành từng gặp vướng mắc tương tự, đã xin nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ.

Về đầu tư công, Chánh Thanh tra Trần Văn Bảy cho biết TP đang thực hiện nhiều công trình đầu tư công và gặp áp lực về tiến độ, “vừa chạy vừa xếp hàng”. Ông Bảy bày tỏ lo lắng vì làm gấp có thể sẽ thiếu sót.

Ông đề nghị Thành ủy, UBND TP nên lập tổ công tác độc lập với chủ đầu tư và các cơ quan đang triển khai dự án. Qua đó, tham gia kiểm tra, giám sát ngày từ đầu, “soi” và phát hiện ra các vấn đề chưa phù hợp để tham mưu TP xử lý sớm. Không để công trình khi hoàn thành rồi mới thanh tra, kiểm tra thì không còn thời gian, cơ hội để khắc phục nữa.

Ông gợi ý các tổ công tác này có thể bổ sung các chuyên gia, cán bộ am hiểu sâu lĩnh vực nhưng phải độc lập với chủ đầu tư.

du-an-ton-dong-2.jpg
Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm chia sẻ về việc giải ngân đầu tư công. Ảnh: HÀ THƯ

Liên quan đến việc này, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm nhìn nhận với số vốn lớn, mục tiêu giải ngân 95% của TP.HCM là rất khó đạt được.

Theo ông, các chủ đầu tư phải vào cuộc thực sự, giải quyết vướng mắc từng khâu, thậm chí phát động chiến dịch sớm.

“Chúng ta say sưa làm mà không tự kiểm tra, giám sát chéo, độc lập thì dễ có rủi ro” – ông Lâm nói và cho biết hiện nay TP đã thành lập các tổ liên ngành để kiểm tra chất lượng công trình trọng điểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.