TP.HCM nợ người dân về quy hoạch không gian ngầm

(PLO)- Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã cho rằng các đồ án quy hoạch trước đây được làm cách nay 14-15 năm và lúc đó nghĩ rằng không cần làm không gian ngầm, không gian cao...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thảo luận về việc quy hoạch không gian ngầm cho TP.HCM.

'TP.HCM nợ người dân về quy hoạch không gian ngầm'-khong-gian-ngam-1.jpg
Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất – công nghiệp TP.HCM (HEPZA), nêu ý kiến về không gian ngầm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất – công nghiệp TPHCM (HEPZA), cho biết trước đây Thủ tướng đã ban hành Quyết định 24/2010 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025, trong đó có đề cập đến quy hoạch không gian ngầm. Song hiện nay TP vẫn đang nợ doanh nghiệp, người dân về quy hoạch này.

Theo ông Hưng, do không có quy hoạch không gian ngầm, muốn làm một công trình ngầm ngoại trừ nhà dân ra, đều phải xin ý kiến cấp thẩm quyền là UBND cấp tỉnh theo Luật Quy hoạch.

"Xây một tầng hầm của một nhà xưởng để đậu xe hay làm căng tin phục vụ người lao động cũng phải xin UBND cấp tỉnh vì không có quy hoạch không gian ngầm” – ông Hưng nói và cho biết trong đồ án quy hoạch của TP có một phần nói về không gian ngầm nhưng chưa có nhiều nội dung rõ ràng.

Ông đề nghị phải hình dung ngay những điều này từ bây giờ để sau này không phải mất thời gian xin ý kiến điều chỉnh.

khong-gian-ngam-2.jpg
Toàn cảnh phiên thảo luận tổ có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trao đổi lại, Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã cho rằng các đồ án quy hoạch trước được làm từ cách đây 14-15 năm. “Lúc đó mình chỉ nghĩ đến đất chứ không nghĩ cần làm không gian ngầm, không gian cao và điều kiện cũng không làm ra được nên đúng là thiếu sót. Hiện nay cả TP đang nợ về phần không gian ngầm này” – ông Nhã nêu.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, không nên tư duy không gian ngầm theo hướng dưới hội trường này có ba hay bốn tầng mà đó là nguyên TP nằm ở dưới, hàng chục ha, thậm chí hàng trăm ha.

Ông Mãi cho biết điều này lãnh đạo TP đã đốc thúc Sở QH-KT làm từ lâu nhưng đến nay chưa có.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng thông tin khi làm hệ thống đường sắt đô thị, TP sẽ phát triển không gian ngầm rộng lớn.

Sắp tới TP sẽ nghiên cứu kỹ hơn, xem không gian ngầm như không gian vật chất, vật lý để phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.