Chủ tịch TP.HCM: Phải tập trung hành động để Nghị quyết 98 đạt kết quả tốt

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt đến cán bộ, công chức về Nghị quyết 98, chuyển tâm thế, tập trung hành động để Nghị quyết đạt kết quả cao nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2023.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết hôm nay là ngày ý nghĩa đối với TP.HCM. UBND TP tổ chức họp kinh tế - xã hội định kỳ nhưng cũng là ngày Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội có hiệu lực.

Do đó, ông đề nghị lãnh đạo sở ngành, địa phương thực sự chuyển tâm thế, quyết tâm thực hiện Nghị quyết 98 đạt kết quả cao nhất.

Phiên họp kinh tế - xã hội TP.HCM được tổ chức ngay ngày Nghị quyết 98 có hiệu lực. Ảnh: HÀ THƯ

Phiên họp kinh tế - xã hội TP.HCM được tổ chức ngay ngày Nghị quyết 98 có hiệu lực. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Mãi, đến giờ này TP.HCM đã làm được khá nhiều việc. Trong đó đã phối hợp tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương; tham mưu HĐND TP ban hành Nghị quyết về đầu tư công, bố trí ngân sách cho giảm nghèo, bố trí ngân sách thực hiện cao tốc TP.HCM - Mộc Bài…

Hiện UBND TP đang hoàn thiện tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ thành lập Ban Chỉ đạo TP do Bí thư Thành uỷ làm Trưởng ban; thành lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia giúp cho TP triển khai nghị quyết. Hai nội dung này, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị phải công bố trong tuần này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, UBND TP.HCM cũng đã tham mưu bốn nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến TP sẽ có 18 nội dung cụ thể hoá Nghị quyết 98 trình HĐND TP chậm nhất vào kỳ họp giữa kỳ tháng 9-2023 và 8 nội dung trình HĐND TP vào kỳ họp cuối năm 2023.

Đáng chú ý, hôm nay TP đã triển khai một số nội dung về tổ chức bộ máy của TP Thủ Đức gồm triển khai tổ chức HĐND, các ban của HĐND TP Thủ Đức; công bố quyết định thành lập ba đơn vị sự nghiệp công của TP Thủ Đức (trung tâm an sinh, trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư, trung tâm quản lý khai thác hạ tầng).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo trong quý III phải tập trung triển khai Nghị quyết 98. Ông đề nghị các cơ quan tham mưu để sớm ban hành hai nghị định của Chính phủ và một quyết định của Thủ tướng về Nghị quyết 98.

Ông cũng đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức quán triệt cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ về Nghị quyết 98, “chuyển tâm thế, tập trung hành động”, xác định những nội dung phụ trách để phân công, hoàn thành tốt.

Đồng thời, khi các cơ chế chính sách giao cho sở ngành thì sở ngành cần thành lập tổ công tác, không chỉ gồm nhân sự của sở mà cần có chuyên gia, nhân sự từ sở, ngành khác để “tản lực”, đẩy nhanh tiến độ. TP Thủ Đức cũng phải thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác, tổ giúp việc, tính toán tổ chức bộ máy, nhân sự để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Chủ tịch Phan Văn Mãi còn đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển TP tổ chức các toạ đàm chuyên gia để chọn ra nội dung cơ chế chính sách mà TP cần tập trung làm hiệu quả, trọng tâm. Ông gợi ý chính sách về TOD, đổi mới sáng tạo đều rất khó, cần nghe ý kiến chuyên gia.

Không có quy hoạch thì dự án sẽ “tắt hết”

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận TP tiếp tục đà tăng trưởng qua các chỉ số doanh nghiệp thành lập mới, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu ngân sách đã dừng lại đà giảm và có dấu hiệu phục hồi, giải quyết việc làm mới có dấu hiệu tăng, là tín hiệu tương đối tích cực, cần cố gắng phát huy.

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình TP vẫn còn khó khăn, thể hiện qua các chỉ số quan trọng chưa đạt, cần tập trung.

Theo ông Mãi, giải ngân vốn đầu tư công tuy có tăng trưởng so với cùng kì nhưng chưa đạt được mục tiêu. Hay việc giải quyết tồn đọng, vướng mắc cho doanh nghiệp có kết quả nhưng số tồn đọng khá nhiều, cần được gỡ để tháo dòng đầu tư xã hội.

Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội TP và rà soát điều chỉnh quy hoạch còn chậm. “Quy hoạch là đi trước, nếu không có quy hoạch thì các dự án, kể cả công và tư đều tắt hết” – ông Mãi nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.