Chủ tịch UBND TP.HCM: Phải cơ bản dứt điểm khiếu nại ở Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, chỉ đạo tập trung giải quyết các trường hợp khiếu kiện dai dẳng, đông người, phức tạp trong năm nay, trong đó có Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu Công nghệ cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội tháng 7 và bảy tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2023.

Phát biểu định hướng phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu các sở, ngành báo cáo các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98/2023, trong đó nhấn mạnh công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức.

Đáng chú ý, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu Thanh tra TP báo cáo về việc xử lý các khiếu nại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Mãi, vừa qua TP.HCM đã báo cáo Thủ tướng là cuối tháng 7 sẽ ban hành đề án xử lý khiếu nại ở Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và một số vụ việc nổi cộm.

Do đó, TP.HCM phải tập trung, để đến quý III cơ bản dứt điểm các vấn đề này, đến quý IV “gói gém” các trường hợp còn lại nhằm phấn đấu giải quyết các trường hợp khiếu kiện dai dẳng, đông người, phức tạp trong năm nay.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị Sở GD&ĐT báo cáo tình tình tuyển sinh vào lớp 10, cần thiết có thể điều chỉnh để đảm bảo mục tiêu tuyển sinh, giải quyết nhu cầu về trường công của con em TP.

Sở KH&ĐT báo cáo về công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng. Theo ông Mãi, cần tập trung quyết liệt, thường xuyên nhiệm vụ đầu tư công để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Trong đó, giải phóng mặt bằng chiếm 1/3 tổng vốn đầu tư công (khoảng hơn 20.000 tỉ đồng), quyết định tỉ lệ giải ngân đầu tư công của TP.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết TP.HCM đang trên đà tăng trưởng của Quý II. Cụ thể, bảy tháng đầu năm 2023, TP.HCM là một trong những địa phương có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 9,3%, trong bối cảnh cả nước giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Cạnh đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng, trong khi IIP cả nước giảm 0,7%; Tỉ lệ giải quyết việc làm tăng 0,12%, tỉ lệ tạo việc làm mới tăng 0,18% so với tháng trước.

Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, tỉ giá đồng ngoại tệ tương đối ổn định, góp phần nâng tỉ lệ dư nợ tín dụng đạt 6,6%, thị trường có dấu hiệu hấp thụ vốn…

Tuy nhiên, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP chỉ đạt 57,1% dự toán, thấp hơn 5,6% so với cả nước; tỉ lệ giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra (chỉ đạt 26,2%).

Bà Mai nhìn nhận các khó khăn, tồn tại trên tạo sức ép lớn trước mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP trong những tháng cuối năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.