Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 249

(PLO)- Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hợp tác đầu tư mới giữa hai bên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-6, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 249. Tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đặc biệt coi trọng tiềm năng hợp tác với Hoa Kỳ. Theo ông, đây là thời điểm quan trọng để hai bên cùng tận dụng thế mạnh, phát triển các lĩnh vực mới như công nghệ bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và kinh tế số.

quoc-khanh-hoa-ky-2.jpg Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 249.

Chủ tịch TP.HCM cũng nhìn nhận thời gian qua các doanh nghiệp đầu tư tại TP ngày càng phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Có thể kể đến như Tập đoàn Intel, doanh nghiệp công nghệ đầu tiên đầu tư vào TP.HCM gần 20 năm trước, ngoài ra còn có các tập đoàn thế hệ mới như NVIDIA, AMD, Marvell… Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TP.HCM và Hoa Kỳ đạt hơn 10,7 tỉ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ hiện có hơn 680 dự án đầu tư tại TP với tổng vốn đăng ký vượt 1,4 tỉ USD.

“Những con số này phản ánh sự tin tưởng, đồng hành và triển vọng hợp tác giữa hai bên trong tương lai”- ông Được đánh giá.

quoc-khanh-hoa-ky-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hợp tác đầu tư mới giữa hai bên.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ để cùng đồng hành, cùng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hợp tác đầu tư mới. Đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực và khởi nghiệp sáng tạo.

“Chúng tôi tin rằng, với quan điểm ‘gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai’, với sự chung tay của doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước sẽ góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên vì sự phát triển và thịnh vượng chung”- ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng gửi lời cảm ơn Tổng Lãnh sự Susan Burns vì những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông tin tưởng dù ở bất cứ cương vị nào, bà Susan Burns vẫn luôn là người bạn đồng hành, thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và TP.HCM với các TP của Hoa Kỳ nói riêng.

quoc-khanh-hoa-ky-4.jpg
Bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 249.

Cũng tại lễ kỷ niệm, bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho biết ngoài kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 249 thì đây cũng là dấu mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ - Việt Nam.

Dịp này, bà Susan Burns tôn vinh lòng dũng cảm của những cá nhân ở cả hai phía Hoa Kỳ và Việt Nam, những người đã vượt qua di sản của chiến tranh, xây dựng lại niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước lên những tầm cao mới.

“Tôi không thể nghĩ ra một nơi nào khác mà tôi đã phục vụ trong suốt 25 năm trong ngành ngoại giao mà mối quan hệ lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Từ vài trăm triệu đô la thương mại song phương cách đây ba mươi năm, đến gần 150 tỉ đô la hàng năm ngày nay, thành tựu này thật đáng để chúc mừng”- bà nói.

Tổng Lãnh sự Susan Burns cũng bày tỏ lòng tự hào về mối quan hệ đối tác mà song phương đã cùng xây dựng. Đồng thời, bà khẳng định rất mong chờ được chứng kiến sự phát triển của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.