Hà Lan muốn hợp tác với TP.HCM về phát triển cảng biển, logistics

(PLO)- Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cho rằng việc TP.HCM mở rộng diện tích, sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là tiền đề cho phát triển cảng biển và logistics.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, tiếp ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, nhân chuyến thăm, làm việc tại TP.

Mở đầu cuộc gặp, ông Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn ngài Đại sứ và đoàn ngoại giao đến làm việc tại TP.HCM. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Nghị đánh giá mối quan hệ hợp tác Hà Lan - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là về các lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững và chống biến đổi khí hậu.

phat-trien-cang-bien-1.jpeg Hà Lan muốn hợp tác với TP.HCM mới về phát triển cảng biển, logistics
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, tiếp ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về thương mại đầu tư, hiện Hà Lan là đối tác lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu với giá trị 14 tỉ USD, các doanh nghiệp Hà Lan cũng đang đầu tư 5,4 tỉ USD vào TP.HCM.

Đáng chú ý trong năm 2023, TP.HCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với TP Rotterdam (Hà Lan) ở ba lĩnh vực gồm biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro ngập lụt và phát triển cảng biển.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn Đại sứ Kees van Baar đã có những đóng góp to lớn vào mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa TP.HCM với Hà Lan nói riêng.

Thông tin với Đại sứ Kees van Baar, ông Nghị cho biết TP.HCM sẽ sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu và từ ngày 1-7 TP.HCM mới chính thức đi vào vận hành. Ông đánh giá việc sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư tại TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo TP.HCM mong muốn hợp tác với Hà Lan về lĩnh vực công nghệ cao, chống biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro ngập lụt, cùng các lĩnh vực mới như logistics, năng lượng sạch, cảng biển

Ông khẳng định, TP.HCM luôn chào đón các doanh nghiệp Hà Lan đến làm việc, đầu tư về nguồn vốn và đào tạo nhân lực.

phat-trien-cang-bien-2.png
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Đại sứ Kees van Baar cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar, đánh giá TP.HCM là một địa phương năng động và có mối quan hệ sâu sắc với Hà Lan. Theo đó, mối quan hệ giao thương giữa hai nước cũng phát triển trên lĩnh vực hậu cần, hàng hải, đóng tàu.

Vì vậy, ông cho rằng việc TP.HCM mở rộng diện tích, sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là tiền đề cho phát triển cảng vận tải và logistics, tăng cường hợp tác giữa hai địa phương.

Ngoài ra, ông thông tin nhiều công ty công nghệ cao của Hà Lan đang có kế hoạch xây dựng nhà máy tại khu Công nghệ cao TP.HCM. Các doanh nghiệp Hà Lan luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ và kiến thức cho doanh nghiệp Việt.

Ông Kees van Baar cũng mong muốn TP.HCM có chính sách một cửa, một cơ quan để doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tìm hiểu cách đầu tư, phúc lợi lao động, đóng thuế... Đại sứ Hà Lan cũng mong muốn làm việc làm việc với TP Thủ Đức về quản lý rủi ro ngập lụt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.