Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Minh chứng sống động cho giao lưu nhân dân

(PLO)- Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong dòng chảy chung ấy, giao lưu nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-6, tại Đại lộ Phan Đăng Lưu - Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc Chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, kể từ thời khắc lịch sử ngày 12-7-1995 – dấu mốc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã cùng nhau vượt qua quá khứ, gác lại khác biệt, phát huy những điểm tương đồng và cùng hướng tới tương lai.

Gần 3.000 người tham gia giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ
Gần 3.000 người tham gia giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: BTC

Trên nền tảng đó, hai quốc gia từng đối đầu trong chiến tranh đã nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi.

Các tổ chức nhân dân Việt Nam, tiêu biểu là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ từ Trung ương đến địa phương, đã phối hợp chặt chẽ với đối tác Hoa Kỳ để triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Từ giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác đầu tư đến hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, tạo nền tảng xã hội tích cực cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Phan Anh Sơn cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong giai đoạn phát triển mới, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối vững chắc, góp phần thúc đẩy quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cam kết tiếp tục là lực lượng nòng cốt và tích cực trong tiến trình ấy.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá cao ý nghĩa của chương trình giao lưu lần này và cho rằng, đây là minh chứng sống động cho tầm quan trọng của giao lưu nhân dân – nền tảng bền vững cho mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại sứ nhấn mạnh, Hoa Kỳ luôn ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường; đồng thời khẳng định sự tôn trọng đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của Việt Nam.

Ông bày tỏ sự cảm kích trước mối quan hệ hợp tác hiệu quả với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và chính quyền thành phố Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm dấu mốc trọng đại trong quan hệ hai nước.

2306A.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại chương trình.
Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức của Hoa Kỳ không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, ký kết hợp tác, đặc biệt là việc thiết lập quan hệ với các thành phố như Oakland, Pittsburgh, Houston.

Trong đó, Hoa Kỳ hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Đà Nẵng, với 89 dự án có tổng vốn đạt 511 triệu USD, xếp thứ ba trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn FDI tại thành phố.

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Đà Nẵng và Hoa Kỳ cũng diễn ra sôi nổi, nhận được sự đóng góp tích cực từ cộng đồng người Mỹ và các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.

Với kỳ vọng trong lợi thế về vị trí và tiềm lực, Đà Nẵng sẽ trở thành địa phương tiên phong tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu do Hoa Kỳ khởi xướng; góp phần nâng tầm quan hệ hữu nghị song phương theo hướng toàn diện, ổn định và bền vững.

2306B.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: BTC

Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thu hút được khoảng 3.000 người tham dự, diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian hai nước; tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực, giới thiệu về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, thành phố Đà Nẵng, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp hai bên.

Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đa dạng mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm trong thế hệ trẻ về việc tiếp nối và phát triển mối quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hướng tới tương lai bền vững, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.