Chủ tịch TP Cần Thơ: Giải quyết thủ tục, không vì sáp nhập mà kêu chờ

(PLO)- Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, sau sáp nhập, các giấy tờ của người dân không cần điều chỉnh, khi nào người dân, tổ chức có nhu cầu điều chỉnh giấy tờ gì thì mới điều chỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, nhiều xã, phường mới của TP Cần Thơ tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của xã, phường mới thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có xã Trường Xuân, Trường Thành của huyện Thới Lai; phường Tân An của quận Ninh Kiều.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu sau khi dự buổi vận hành thử nghiệm hoạt động của xã Trường Xuân mới. Ảnh: CHÂU ANH

Nội dung vận hành thử nghiệm gồm: tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ; Kỳ họp thứ nhất của HĐND; phiên họp đầu tiên của UBND; vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công.

Sau khi dự vận hành thử nghiệm hoạt động của xã Trường Xuân mới, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có đánh giá sơ bộ đối với những cán bộ được “phân vai” khi chưa có quyết định chính thức; công tác điều hành, trụ sở làm việc…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng bày tỏ chia sẻ với địa phương về những khó khăn như thời gian gấp rút, chưa công bố cán bộ cấp xã, lần đầu tiên thực hiện thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp… nên mọi thứ đều phải “vừa làm vừa học, vừa chạy vừa học”.

Thông tin tại đây, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ, cho biết theo chỉ đạo của Trung ương ngày 30-6 sẽ công bố (lãnh đạo) cấp tỉnh.

“TP sẽ báo cáo xin ý kiến Bí thư Thành ủy, có thể công bố (lãnh đạo) cấp xã trước ngày 30 để chủ động làm việc, giả sử ngày 30-6 mới công bố thì sao khắc dấu kịp để ngày 1-7 giải quyết thủ tục hành chính” – ông Tuyên chia sẻ.

chu-tich-tp-can-tho-2.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên dự buổi vận hành thử của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trường Xuân mới. Ảnh: CHÂU ANH

Chỉ đạo các công việc sắp tới, Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về chính quyền hai cấp và thời gian thực hiện là 1-7.

Cạnh đó, tuyên truyền cho người dân biết về việc thực hiện thủ tục hành chính không có địa giới hành chính, ở đâu gần nhất thì tới đó làm và phải hướng dẫn cho người dân ứng dụng công nghệ trong thực hiện thủ tục hành chính. Sắp tới đây, từ ngày 1-7-2025 sẽ chỉ còn một Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân yên tâm không phải đi xa để làm thủ tục.

Đồng thời, các giấy tờ không thay đổi gì vẫn giữ nguyên, không cần điều chỉnh, khi nào người dân, tổ chức có nhu cầu điều chỉnh giấy tờ gì thì mới điều chỉnh.

Ông cũng đề nghị lãnh đạo UBND huyện Thới Lai rà soát bổ sung các điều kiện cần thiết tối thiểu để phục vụ cho cán bộ, công chức, người lao động của các xã hoạt động hiệu quả, ví như âm thanh, đường truyền, bình hạ thế điện, bổ sung nhu cầu mua sắm những máy móc cần thiết, tới đây khi ổn định thì mỗi xã sẽ sắm một ki-ốt để người dân tự bấm, tự scan thủ tục…

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, các xã hiện tại vẫn hoạt động bình thường đến hết ngày 30-6, do đó vẫn phải tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hiệu quả nhất, không ngơi nghỉ một giây, một phút nếu người dân có yêu cầu, không vì sáp nhập mà kêu chờ đi là không được.

Cùng ngày, phường Tân An mới cũng tổ chức vận hành thử nghiệm. Đoàn công tác của TP Cần Thơ đánh giá việc vận hành thử các cuộc họp của phường Tân An mới cơ bản đảm bảo theo yêu cầu.

Đối với Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Tân An, đoàn công tác đề xuất về lâu dài nên mở rộng thêm khu vực ngồi chờ của người dân khi tới làm thủ tục.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày vận hành thử hoạt động của phường Tân An mới:

phuong-tan-an-1.jpg
Tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân An mới. Ảnh: CHÂU ANH
phuong-tan-an-2.jpg
Vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chí công của phường Tân An mới. Ảnh: CHÂU ANH
phuong-tan-an-4.jpg
Đoàn công tác của TP Cần Thơ tham quan buổi vận hành thử tại Trung tâm hành chính công phường Tân An mới. Ảnh: CHÂU ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.