TP Cần Thơ thông tin về số lượng nhà ở công vụ cho cán bộ sau sáp nhập

(PLO)- TP Cần Thơ sẽ bố trí khoảng 500 chỗ ở cho cán bộ về công tác sau sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7-2025.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng
Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng cho biết sơ bộ có khoảng 140 trường hợp (chức danh giám đốc, phó giám đốc sở trở lên) có nhu cầu sử dụng nhà ở công vụ. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo về phương án bố trí nhà ở công vụ, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng cho biết, sơ bộ tổng hợp được có khoảng 140 trường hợp (chức danh giám đốc, phó giám đốc sở trở lên) có nhu cầu sử dụng nhà ở công vụ.

Theo đó, Sở tính toán cần bố trí khoảng 140 căn nhà ở công vụ với tổng diện tích 11.760 m2. Cụ thể, chức danh phó giám đốc sở và tương đương trở lên là bố trí 80m2, giám đốc sở và tương đương là 100 m2.

Phương án sẽ cải tạo Nhà khách Tây Nam Bộ có quy mô 8 tầng, khoảng 62 phòng nghỉ, diện tích 5.690 m2, kinh phí cải tạo khoảng 10,7 tỉ.

Tiếp theo là cải tạo Nhà khách số 2 có tổng diện tích hơn 3.750 m2, khoảng 36 phòng; cải tạo dãy nhà công vụ phía sau trụ sở Thành ủy TP Cần Thơ 1 tầng, 20 căn, diện tích 600 m2.

Tổng cộng kinh phí cải tạo Nhà khách Tây Nam Bộ, Nhà khách số 2, dãy nhà công vụ sau Thành ủy theo báo cáo của Sở Xây dựng khoảng 18,5 tỉ đồng.

nha-khach-tay-nam-bo-tp-can-tho.jpg
Nhà khách Tây Nam Bộ dự kiến kinh phí cải tạo khoảng 10,7 tỉ. Ảnh: NHẪN NAM

“Sau khi cải tạo sẽ bố trí được khoảng 118 phòng/nhu cầu 140 phòng, 22 phòng còn lại chúng tôi cũng có các phương án. Thứ nhất đang rà soát lại 20 căn nhà cũ dự kiến sẽ chuyển đổi công năng, sẽ sớm đề xuất UBND TP cho chuyển đổi công năng và bố trí kinh phí sửa chữa. Về lâu dài, trong chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đã được phê duyệt bố trí khoảng 310 căn nhà ở công vụ” – ông Dũng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, UBND TP Cần Thơ đã giao chuẩn bị đầu tư cho Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp, hiện nay Ban đang lập đề xuất chủ trương đầu tư và sớm trình UBND TP phê duyệt.

Sau khi Chủ tịch TP Cần Thơ hỏi lại thì ông Dũng nói mỗi căn bố trí 4 người ở, tính ra 114 căn có thể bố trí 500 chỗ ở, căn nhỏ nhất 80 m2, căn lớn nhất 100 m2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.