VỤ DÂN PHẢN ỨNG DỰ ÁN KHU ĐT-DV-CN Ở BÌNH PHƯỚC:

Chủ tịch tỉnh khẳng định làm mọi điều có lợi nhất cho người dân

(PLO) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang làm rõ một số cán bộ có đất trong vùng dự án đã thông tin không đúng, khích động người dân hiểu sai về dự án.

Ngày 25-9, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có buổi gặp các cơ quan báo chí để thông tin liên quan đến dự án khu đô thị-dịch vụ-công nghiệp tại khu vực huyện Đồng Phú (viết tắt Khu ĐT-DV-CN).

Ông Nguyễn Văn Trăm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chia sẻ với báo chí tại buổi họp báo chiều 25-9. 

Nhiều vấn đề được các báo đặt ra, như tính pháp lý của dự án, cơ quan thẩm quyền đã phê duyệt chưa, mức độ ảnh hưởng đến đời sống người dân, bồi thường, tái định canh, định cư… 

Ông Trăm thông tin: "Dự án đã được Thủ tướng thuận chủ trương tại hai công văn vào năm 2010, 2013. Sau khi có chấp thuận về mặt chủ trương của Thủ tướng, để triển khai dự án, ngày 25-6-2013, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi đất do UBND huyện Đồng Phú quản lý để giao cho công ty MTV cao su Bình Phước làm chủ đầu tư dự án trên. Tiếp đó UBND tỉnh đưa ra dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ bố trí tái định cư để nhân dân góp ý. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ, bồi thường cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi thực hiện dự án". “Tôi khẳng định dự thảo này mới trong giai đoạn lấy ý kiến người dân có đất trong vùng dự án. Dự thảo này được niêm yết công khai tại các xã để Nhân dân góp ý, kiến nghị, đề xuất nguyện vọng của mình với UBND tỉnh. Thay vì tập trung phản đối trước cổng UBND tỉnh, gây mất an ninh trật tự người dân cứ góp ý, kiến nghị về dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ… Sau đó tỉnh mới hoàn thiện chính sách rồi trình HĐND, Thủ tướng Chính phủ xem xét”- ông Trăm nhấn mạnh.

Giải thích những băn khoăn, lo ngại về tính hiệu quả, khả thi của dự án khu ĐT-DV Đồng Phú,  trong khi nhiều Khu công nghiệp trong tỉnh chưa lấp đầy, hoạt động kém hiệu quả, chủ tịch tỉnh Bình Phước cho hay: “Nhiều tỉnh trong khu vực như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương đã thu hút đầu tư phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ rất hiệu quả. Tỉnh Bình Phước muốn phát triển mạnh phải theo hướng công nghiệp, dịch vụ, phải đánh đổi nông nghiệp, mong người dân chia sẻ. Quá trình phát triển công nghiệp người dân sẽ được lợi hơn từ những hiệu quả của dự án. Tỉnh sẽ chỉ ưu tiên cho các nhà đầu tư về công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường… ”.

Về nguyên nhân người dân tập trung đông người phản đối dự thảo các chính sách của dự án, ông Trăm cho biết: “Sự việc người dân tập trung phản đối dự thảo chính sách bồi thường hỗ trợ của tỉnh là do cán bộ cơ sở tuyên truyền chưa đúng bản chất, bởi đây chỉ là dự thảo lấy ý kiến của nhân dân chứ chưa có bất kỳ quyết định thu hồi, áp giá cụ thể nào. Đáng chú ý, một số cán bộ hoặc người nhà cán bộ có đất trong vùng dự án đã thông tin sai bản chất của dự án, khích đông người dân đi biểu tình. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang làm rõ những cán bộ có hành vi sai trái như vậy”.

Ông Trăm cũng cho hay, trong tuần tới ông sẽ tiếp tục gặp người dân để đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân trong vùng dự án để đảm bảo có chính sách hài hòa giữa Nhân dân và Nhà nước để thúc đẩy kinh tế xã hội trong tỉnh. “Mong nhân dân hãy bình tĩnh, tin tưởng vào tỉnh, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng dự án, không để người dân bị thiệt thòi. Mong người dân chia sẻ với tỉnh để dự án sớm triển khai, để tỉnh nhà nhanh phát triển hơn. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư, việc làm cho nhân dân sẽ được tỉnh xem xét thấu tình đạt lý, trình cấp thẩm quyền xem xét chỉ đạo để làm sao có lợi nhất cho người dân, không đời nào chính quyền lại đi làm dự án để gây thiệt hại hơn cho người dân" - ông Trăm chia sẻ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tổng diện tích quy hoạch Dự án trên là 14.531ha thuộc địa bàn năm xã của huyện Đồng Phú. Có đến gần 1800 hộ dân đang canh tác, sinh sống lâu dài. Từ khi có dự thảo chính sách về giá bồi thường, hỗ trợ nhân dân các xã không đồng tình với mức bồi thường, hỗ trợ của tỉnh đưa ra trong dự thảo, dẫn đến hàng ngàn người tập trung lên UBND tỉnh phản đối. Cao điểm nhất là trong hai ngày 15 và 16-9 vừa qua, hàng ngàn người dân đã đến trước cổng UBND tỉnh để bày tỏ ý kiến, phản đối dự án khu ĐT-DV-CN Đồng Phú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.