(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Quỹ đất trung tâm dần hạn chế, nhiều thành phố chuyển đổi khu công nghiệp nội đô thành khu đô thị mới, cảnh quan, không gian công cộng để cải thiện môi trường sống, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
(PLO)- Cử tri TP.HCM đánh giá cao hiệu quả của chiến dịch lập lại trật tự đô thị, giúp nhiều tuyến đường thông thoáng nhưng cử tri mong có giải pháp duy trì kết quả lâu dài…
(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, trong đó làm rõ nhu cầu vận tải, phát triển đô thị dọc tuyến và đa dạng nguồn vốn nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án.
(PLO)-Theo TS Nguyễn Thái Cường, Luật Đô thị đặc biệt cần trao cho TP.HCM quyền tự chủ ở ba cấp độ như tự chủ về quy mô nhân sự công vụ, tự chủ về thiết kế bộ máy quản trị và chế độ sử dụng nhân lực.
(PLO)- Vấn đề nhà ở tại các đô thị đặc biệt như TP.HCM cần có những cơ chế quản lý linh hoạt hơn so với khuôn khổ hiện hành.
(PLO)- Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, “có đường là có phát triển”, vì vậy đầu tư hạ tầng kỹ thuật nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng là việc rất quan trọng của TP.HCM.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Công an phường Dĩ An ra quân tuần tra, kiểm soát, siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.
(PLO)- Lực lượng chức năng phường Long Trường, TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè quanh khu vực chợ Long Trường và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.
(PLO)- Thay vì dựa vào động lực cũ, TP.HCM cần một “hệ điều hành” thể chế mới và hệ sinh thái tài chính tích hợp để cất cánh trong kỷ nguyên phát triển mới.
(PLO)- Có 34/53 phiếu thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, trong đó cần làm rõ vai trò của đô thị Đức Trọng.
(PLO)- TP.HCM xem TOD là chiến lược để tổ chức lại không gian đô thị nén, khai thác hiệu quả quỹ đất xung quanh các nhà ga.
(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM mời các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, cử tri và toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.
(PLO)- Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được ban hành.
(PLO)- Trong phân khúc bất động sản hạng sang toàn cầu, sự xa xỉ đã vượt ra khỏi thước đo về một vị trí đắc địa, được quyết định bởi tính độc bản của hệ sinh thái tiện ích bao quanh.
(PLO)- Sở Nội vụ đề nghị tỉnh có văn bản chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập 3 phường Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút.
(PLO)- Xã Đức Trọng sẽ trở thành đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2030 và được định hướng là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.
(PLO)- Hành vi bạo lực ở người trưởng thành thường do tổn thương từ thơ ấu tích tụ; vì vậy, gia đình và nhà trường cần xây dựng môi trường lành mạnh từ sớm, giúp trẻ học cách kiểm soát cảm xúc và ứng xử tích cực.
(PLO)- Trước tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh tại Hà Nội và TP.HCM, quy hoạch cao ốc chính là giải pháp thiết yếu để tối ưu quỹ đất, nâng cao năng lực cạnh tranh.