Xử phạt cả người phát và người nhận tờ rơi, quảng cáo

(PLO) Theo quy định tại chỉ thị 25/2014/CT-UBND của UBND TPHCM về việc tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TPHCM sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày mai (26-9), thành phố sẽ tiến hành xử phạt đối với người phát tán tờ rơi tại các giao lộ, vòng xoay. 

Tuy nhiên việc xử phạt thế nào, mức phạt ra sao là điều nhiều người dân đều đang muốn biết.

Hãy xử phạt ngay

Thành phố ra chỉ thị 25 này được rất đông đảo bạn đọc đồng tình, ủng hộ.

Bạn đọc Trần Minh Thuý cho rằng “Việc này phải làm từ lâu rồi mới đúng, nhưng thà muộn còn hơn không". Bạn đọc Lê Anh, Hoàng Sa thì nhiệt liệt ủng hộ: “Hoan nghênh QĐ của UBNDTP, mọi người phải sống và làm việc theo pháp luật!”; “Hoàn toàn đồng ý với quy định này! Mong các cơ quan chức năng sớm dẹp " loạn " này cho bà con nhờ”.

Bạn đọc Phương Nam thì “Hoàn toàn ủng hộ”; bạn Trung: “Lẽ ra việc này phải làm từ lâu chứ không phải tới giờ mới làm”…

Bên cạnh rất nhiều ý kiến gửi về bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cũng có không ít ý kiến nghi ngở việc thực thi quy định. Nhiều bạn đọc cho rằng rồi chắc cũng không đi đến đâu.

Phát biểu với Pháp Luật TPHCM, bạn đọc V.Hoàng nhìn nhận việc quảng cáo tràn lan như phát tờ rơi quảng cáo, khoan cắt bê tông… đã xảy ra từ lâu gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị. Nay UBND TP có chỉ thị đẩy mạnh việc xử phạt, tôi rất đồng tình. Tuy nhiên, đừng lặp lại tình trạng cơ quan chức năng ra quân rầm rộ, sau đó lại phớt lờ.

Bạn Nguyễn Hùng thì bực mình comment: “Việc quảng cáo dưới hình thức phát tờ rơi đã bị lên án nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan, địa phương nào "dẹp" cả .Tại ngã tư nào cũng đầy rác do tờ rơi , rơi ngay đúng chỗ nó được phát. Trên tờ rơi nào mà chẳng có số điện thoại liên hệ , địa chỉ... vậy mà cơ quan chức năng nói khó dẹp??? Chỉ vì không muốn dẹp mà thôi. Quản lý đô thị kiểu này thì chỉ về nông thôn chăn vịt”.

Xử phạt cả người phát và người nhận tờ rơi, quảng cáo ảnh 1
Xả rác tờ rơi làm mất mỹ quan đô thị 

Phải xử phạt cả người phát và người nhận tờ rơi

Đối với hành vi phát tờ rơi ở các ngã tư hoặc nơi công cộng chúng ta nên nhìn nhận: việc để tờ rơi vất tràn lan trên đường phố phần lớn là do từ người được phát (người nhận tờ rơi quảng cáo) mà ra.

Khi bạn quyết định nhận tờ rơi từ tay người phát nghĩa là bạn đã chấp nhận sở hữu và chịu trách nhiệm về tờ rơi đó. Khi coi xong bạn vất xuống đường nghĩa là bạn đã trực tiếp có hành vi vi phạm. Tương tự như vậy đối với người phát tờ rơi nếu để rơi vãi tờ rơi ra đường.

Theo quy định tại khoản b,d điểm 1, điều 20 của Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt, thải, bỏ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịnh vụ hoặc nơi công công sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Như vậy, được phát tờ rơi ngoài đường, nếu không chắc chắn sẽ tìm được thùng rác để bỏ, bạn có thể từ chối. Còn nếu đã nhận tờ rơi hãy vứt rác đúng nơi quy định, nếu không bạn sẽ bị xử phạt theo như quy định trên.

Đối với hành vi phát tờ rơi, pháp luật quy định thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 51, nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo sẽ bị xử phạt cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

Theo Khoản 13 Điều 4 quyết định 39/2009/QĐ-UBND của UBND TPHCM ban hành ngày 5-6-2009 quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TPHCM, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo bao gồm: phát tán các loại tờ gấp, tờ rơi quảng cáo ngoài đường, nơi công cộng không phải là nơi bán, trưng bày và giới thiệu sản phẩm hoặc tại những vị trí đã được quy hoạch...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.