Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto nhất trí cho rằng cần tăng cường hợp tác trong quốc phòng, an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm xuyên quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng thống đắc cử Cộng hòa Indonesia Prabowo Subianto (Pra-bô-ô Su-bi-an-tô) đang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 13 – 14-9.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Chuyến thăm thể hiện tình cảm đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025).

chu-tich-quoc-hoi-1-1.webp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngài Prabowo Subianto đắc cử Tổng thống với tín nhiệm cao trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2024-2029 vừa qua (tháng 2/2024); chúc mừng Quốc khánh lần thứ 79 của Indonesia (17-8-1945 – 17-8-2024).

Qua Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Indonesia đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực phát huy vai trò dẫn dắt trong ASEAN, các tổ chức khu vực, quốc tế.

Đặc biệt, Indonesia đã đảm nhiệm thành công Chủ tịch G20 năm 2022, Chủ tịch ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2023 với nhiều sáng kiến về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cơ sở nền móng vững chắc hiện nay, Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto và Chính phủ mới sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước, nhân dân Indonesia đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, phát triển ngày càng thịnh vượng, vị thế quốc tế ngày càng cao, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển nhân kỷ niệm 100 năm lập quốc năm 2045.

Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại to lớn về người và tài sản do bão Yagi gây ra.

Nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia có lịch sử tương đồng, Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto tin tưởng, trên nền tảng sẵn có, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, để đạt được những lợi ích tốt nhất cho người dân mỗi nước.

Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto cam kết củng cố mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam-Indonesia; cảm ơn Việt Nam đã tích cực ủng hộ Indonesia trong năm Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023; bày tỏ tin tưởng khi Việt Nam hợp tác với Indonesia sẽ có tiếng nói hiệu quả hơn vì hòa bình trong khu vực và trên giới.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto đã có lời chia sẻ, thông cảm sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát to lớn do bão Yagi gây ra.

chu-tịch-quoc-hoi-1-2.webp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên Đoàn Việt Nam tại cuộc hội kiến Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược do hai vị lãnh tụ kiệt xuất là Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia, tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả trao đổi sâu rộng, thực chất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto, đã đề ra những định hướng lớn cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto nhất trí cho rằng cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cũng như trong hợp tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm xuyên quốc gia nhằm bảo vệ công dân, sự toàn vẹn lãnh thổ của hai nước; phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; duy trì đoàn kết, lập trường chung và các kết quả ASEAN đạt được trong vấn đề Biển Đông; thúc đẩy đàm phán chứng nhận hợp quy (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Đánh giá cao hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, nhất là sau khi ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia (tháng 8/2023), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tính toàn cầu hiện nay, đặc biệt là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp bán dẫn, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin xe điện.

chu-tich-quoc-hoi-1-3.webp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Chủ tịch Quốc hội mong Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto ủng hộ, Cơ quan lập pháp hai nước tăng cường quan hệ hợp tác theo hướng tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao lãnh đạo hai nước; chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các nhóm Nghị sỹ hữu nghị, nữ nghị sỹ và nghị sỹ trẻ, nhất là trong xây dựng pháp luật, thể chế, đối với các vấn đề có tính chất toàn cầu như: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên phối hợp giám sát hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; tạo thuận lợi hợp tác song phương toàn diện, trong đó có kết nối kinh tế, địa phương, doanh nghiệp, giao lưu nhân dân; hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: Hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.