Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến, Kỳ họp 8 sẽ thông qua dự thảo Luật Sĩ quan sửa đổi

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một phút mặc niệm các nạn nhân không may bị thiệt mạng trong thảm họa bão lũ, lở đất vừa qua và quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37, dự kiến kéo dài 5,5 ngày và chia làm hai đợt.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 23 nội dung, dành thời gian chủ yếu cho 11 dự án luật.

Trong số này, có hai dự án luật dự kiến thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 8, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến, Kỳ họp 8 sẽ thông qua dự thảo Luật Sĩ quan sửa đổi
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ đề nghị bổ sung ba dự án luật vào Kỳ họp thứ 8, gồm: Luật Đầu tư sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Thường trực Ủy ban Pháp luật khẩn trương nghiên cứu bổ sung đề xuất trên vào phiên họp thứ 37 trên tinh thần đảm bảo chất lượng đủ điều kiện để thông qua.

Về các nội dung khác của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho hay phiên họp 37 sẽ xem xét báo cáo kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Đồng thời, xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2024 của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Ngoài ra, tại phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp bất thường thứ 8 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp thứ 8 tới đây của Quốc hội là kỳ họp có nội dung nhiều nhất trong các kỳ họp của nhiệm kỳ này.

Về cách thức tiến hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý rút ngắn tối đa thời gian trình bày báo cáo, tập trung trao đổi các vấn đề quan trọng, các vấn đề còn ý kiến khác nhau của các các dự án luật.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định rút ngắn tối đa thời lượng các phiên họp, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế để dồn sức phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước vừa trải qua thiên tai với thiệt hại cực kỳ lớn” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức của Quốc hội chuẩn bị tinh thần làm việc khẩn trương, kể cả trong ngày nghỉ nếu cần thiết.

Ông cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan Chính phủ sớm hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo… đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Trước giờ khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng và tri ân công sức, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang khi làm nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội cũng đã quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

TVQH-ung-ho-dong-bao-bi-thien-tai.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Ảnh: PHẠM THẮNG

Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho hay tính đến 22 giờ ngày 11-9, đã có 326 người chết, mất tích, 806 người bị thương.

Ngoài ra, có gần 199.000 ha lúa, gần 34.000 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; gần 16.600 ha cây ăn quả bị hư hại; hơn 1.600 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi; gần 2.200 gia súc, gần 1,4 triệu gia cầm bị chết…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.