Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nga Putin

(PLO)- Tổng thống Nga Putin đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước thực chất, hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-9 (theo giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí thân tình và thẳng thắn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Tổng thống Putin; thông tin về kết quả chuyến thăm và trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nga Putin
Quang cảnh buổi hội kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Putin cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời hỏi thăm và chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên bang Nga vào thời gian thích hợp.

Tổng thống Putin gửi lời chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-nga-putin.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Nga Putin đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Ông đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước thực chất, hiệu quả; khẳng định sẽ ủng hộ cơ quan lập pháp hai nước triển khai các thoả thuận hợp tác đã ký kết.

Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nhà hát lớn Hà Nội.

* Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tiếp một số chính Đảng Nga. Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được quay trở lại thăm nước Nga, ấn tượng trước những thay đổi tích cực và nhanh chóng của thủ đô Moskva tươi đẹp.

tran-thanh-man-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi biết ơn sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Liên Xô trước đây, nay là Liên bang Nga, dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov cho rằng những thành tựu, kết quả phát triển của Việt Nam là một trong những mô hình thành công để các nước học tập kinh nghiệm. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp sức mình duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam; duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam và với nhân dân Việt Nam.

tran-thanh-man-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng–Những người Nga yêu nước–Vì sự thật”. Ảnh: TTXVN

Tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật” Sergey Mironov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Sergey Mironov đã bày tỏ vui mừng khi hợp tác liên nghị viện giữa hai nước phát triển rất tích cực.

Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật” Sergey Mironov nhất trí cho rằng thời gian tới, hai bên cần vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy để đạt được mục tiêu đến năm 2030 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD như mong muốn.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-le-tien-6-6288.jpg
Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay Vnukovo, thủ đô Moskva, Liên Bang Nga. Ảnh: TTXVN

* Tối 10-9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời thủ đô Moskva, Liên bang Nga, kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Cũng trong chiều 10-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga đã từng chiến đấu tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, đại diện Hội Hữu nghị Việt-Nga khẳng định dù thế giới có nhiều thay đổi, diễn biến khó lường, nhưng tình hữu nghị, anh em giữa nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam không bao giờ thay đổi.

tran-thanh-man-tham-nga.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga từng chiến đấu tại Việt Nam chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao vai trò và những nỗ lực của Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu Chiến binh Nga tại Việt Nam đã đóng góp cho sự phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác, cùng nhau xây dựng nhiều công trình hơn, thực hiện nhiều dự án hợp tác hơn nữa, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bằng những tình cảm gắn bó sâu đậm với Việt Nam và lòng nhiệt huyết của mình, các thành viên của hai Hội sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian tới, góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt-Nga.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.