Chủ tịch Quốc hội: Sao cứ vướng lại đổ thừa do luật

(PLO)- “Không nên vướng mắc thì đổ thừa do luật, rất kỳ lạ… Hôm nay tôi nói là quy trách nhiệm chứ không đùa. Vì việc này tôi nói rất nhiều lần rồi…” - bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Sáng 25-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội giao Bộ LĐ-TB&XH trước mắt gấp rút hoàn thành việc xây dựng, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019, trước thời điểm luật có hiệu lực (1-1-2021).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Internet

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện nay những ách tắc trong quản lý nhà nước thường đổ thừa cho pháp luật. Tuy nhiên một thực tế có luật được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không ra được nghị định hướng dẫn. Cuối cùng, Chính phủ phải báo cáo Quốc hội.

“Tôi nghĩ Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long phải có tiếng nói về vấn đề này. Không nên để những gì tốt đẹp thì do công tác điều hành của Chính phủ, còn vướng mắc đổ thừa do luật, rất kỳ lạ… Hôm nay tôi nói là quy trách nhiệm chứ không đùa. Vì việc này tôi nói rất nhiều lần rồi…” - bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, cuộc sống luôn đi trước các chính sách pháp luật. Hôm nay luật quy định như vậy nhưng chỉ vài tháng đã khác. Đồng thời việc Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng cũng dẫn đến những thay đổi pháp luật cho phù hợp. “Tuy nhiên, tôi cho rằng vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức, thực thi pháp luật cũng rất lớn. Cái này thuộc quản lý, điều hành của các cơ quan Chính phủ. Đừng đổ thừa do luật…” - nữ Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một lần nữa.

Dẫn chứng phát biểu trên báo chí của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), về một số vướng mắc của doanh nghiệp do quy định của pháp luật, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đã có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo.

“Trong đó cần cụ thể vướng khoản, điều, luật nào chứ đừng nói hệ thống pháp luật chung chung. Sau đó Quốc hội sẽ đưa vào chương trình xây dựng pháp luật để xử lý vướng mắc, không cứ đổ thừa cho Quốc hội… Chúng ta không nên đổ thừa cho nhau” - Chủ tịch Quốc hội kết luận và yêu cầu nếu vướng luật, cơ quan Chính phủ cần báo cáo kịp thời để sửa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.