Năm nay, mỗi trí thức được tôn vinh sẽ nhận 2 triệu đồng

(PLO)- Việc tôn vinh mang tính tượng trưng, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các trí thức khoa học-công nghệ.

Ngày 30-10, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức họp báo thông tin về lễ tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ 2019 sẽ diễn ra vào ngày 2-11 tới đây.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng Ban tổ chức và chính sách Vusta, cho biết  căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí, Ban tổ chức đã lựa chọn được 112 trí thức từ danh sách đề cử do các hội thành viên của Vusta đưa lên.

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Vusta, cho hay: Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến trí thức. Ảnh: LÊ HỒNG

Ông Chiến nói danh sách 112 người đã được đăng trên website của Vusta. Sau 10 ngày theo quy định, 112 người này đều không bị ý kiến gì nên hội đồng đã ra quyết định công nhận và tôn vinh họ thành các trí thức khoa học-công nghệ tiêu biểu 2019.

Ông Phạm Văn Tân (Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Vusta) cho hay việc tôn vinh, vinh danh 112 trí thức này có tính bình xét. Những người được đưa ra bình xét phải có đóng góp cho Vusta trong công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, có thể trở thành mẫu gương cho các trí thức khác. 

Theo ông Tân, lần đầu tiên tổ chức tôn vinh các trí thức khoa học-công nghệ tiêu biểu, mỗi vị chỉ có bằng khen và cúp. Sau lần đó, nhiều trí thức cũng “tâm tư” vì tuy được vinh danh nhưng mà phần thưởng kèm theo không có. Sau đó Vusta đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí nhưng cũng rất khó khăn, do đó do Vusta huy động và linh hoạt các khoản tài chính nên đến lần thứ hai tôn vinh mỗi trí thức được thêm 1 triệu đồng.

Ông Tân cũng cho biết thêm Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến lực lượng trí thức, do đó với các trí thức tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, cấp có thẩm quyền đã từng quyết định hỗ trợ mỗi người 30 triệu đồng/năm.

“Năm nay Vusta cố gắng huy động nội lực và đã quyết định mỗi trí thức được tôn vinh ngoài bằng khen, cúp còn thêm phần thưởng 2 triệu đồng. Thực ra việc tôn vinh các trí thức có ý nghĩa lớn hơn nhiều các phần thưởng vật chất” -ông Tân nói.

Ông Tân cũng cho biết các trí thức từ các tỉnh về Hà Nội dự lễ tôn vinh được các địa phương hỗ trợ kinh phí đi lại theo đề nghị của Vusta. Còn khi tới Hà Nội họ sẽ được Vusta lo ăn ở.

Theo Ban tổ chức, trước khi diễn ra lễ tôn vinh, vào ngày 1-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ gặp gỡ 112 trí thức được tôn vinh lần này.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.