Chủ tịch Quốc hội: Phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, tại thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bắc Ninh đột phá và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh, đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh tổ chức diễn đàn này, trong bối cảnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đang vào cuộc quyết liệt nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bắc Ninh đột phá và phát triển. Ảnh: TTXVN.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc tổ chức Diễn đàn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 22-12-2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngay sau đó, ngày 13-1-2025, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết này.

"Tôi đề nghị phát triển kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số: UBND tỉnh và các Sở, ngành, hiệp hội liên quan xây dựng và triển khai các chương trình, gói giải pháp toàn diện đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ưu tiên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu, ứng dụng công nghệ mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế của Tỉnh như: sản xuất công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần đạt và vượt mục tiêu về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP... Phát triển hệ sinh thái Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Phát triển Khu Công nghiệp công nghệ cao" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét dự án Luật Công nghiệp công nghệ số; dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh bây giờ là thời cơ vàng, thời cơ chín muồi nhất để triển khai cuộc cách mạng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bắc Ninh phát triển hạ tầng số và nền tảng số đồng bộ, hiện đại.

Tỉnh cần nghiên cứu, đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu hiện đại, đặc biệt là phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI), đáp ứng nhu cầu lưu trữ, xử lý dữ liệu ngày càng tăng, nhằm tối ưu chi phí đầu tư, vận hành, tăng cường tính linh hoạt và an toàn bảo mật.

Về phát triển kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, hiệp hội liên quan xây dựng và triển khai các chương trình, gói giải pháp toàn diện đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ưu tiên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu, ứng dụng công nghệ mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế của tỉnh như: sản xuất công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần đạt và vượt mục tiêu về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - phát triển khu công nghiệp công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: thu hút các kỹ sư phần mềm đầu ngành làm việc cho Bắc Ninh.

Đồng thời, phát triển dữ liệu số - xây dựng chính quyền số - xã hội số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.