Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phải mạnh dạn, công tâm, khách quan trong sắp xếp bộ máy

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá tỉnh Bình Định làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy giai đoạn đầu, bộ máy mới đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Phải đạt, vượt kế hoạch tăng trưởng 8%/năm

Tại cuộc làm việc, ông Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 1910, đã trình bày tóm tắt dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Các nội dung chủ yếu liên quan đến dự thảo việc tổng kết Nghị quyết 18, Kết luận 121, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 35/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và Kết luận 118/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35.

Ngoài ra còn có nội dung về quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận 123/2025 của Trung ương Đảng về đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Chủ tịch Quốc hội.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TT

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra 1910 trong việc triển khai các nội dung kiểm tra bảo đảm tiến độ, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc tỉnh Bình Định đã làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy giai đoạn đầu theo yêu cầu của Trung ương; bộ máy mới đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả; ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và cho biết đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Định phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tới đây, Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tiếp tục có các nghị định, thông tư hướng dẫn để triển khai các chính sách một cách đồng bộ, do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định xây dựng kế hoạch để khi có văn bản hướng dẫn sẽ triển khai thực hiện được ngay.

Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương tỉnh Bình Định trong năm 2024, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã có bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỉnh đã đạt 20/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt xa so với kế hoạch; tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,78%. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2025 - 2030 đạt tăng trưởng 8,5% trở lên, phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Người đứng đầu Quốc hội cũng lưu ý vừa qua, trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định còn có khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được phản ánh kịp thời. Do vậy, ông đề nghị tỉnh cần chủ động hơn, kiên trì, đeo bám các cơ quan liên quan để giải quyết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã xác định rõ chủ trương, cấp xã phải mạnh lên, tới đây sẽ tăng cường cán bộ cho cấp xã để phục vụ nhân dân tốt hơn. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức.

"Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này, chúng ta phải chọn được người tài, người có đức, có đủ tâm, đủ tầm ở trong bộ máy, trong đó cấp cơ sở là rất quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, nếu cán bộ không quyết liệt, quyết tâm, quyết làm, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, dao động, không tin tưởng hay còn ngại khổ, ngại khó thì phải sắp xếp" - Chủ tịch Quốc hội và nhấn mạnh chúng ta phải mạnh dạn, công tâm, vô tư, khách quan trong sắp xếp bộ máy.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ khó nhưng chúng ta lãnh đạo, làm được thì đó chính là cách mạng thành công.

edit-z6402362467009f619583782583515b1b26daac2b866f5-17418465914161295523590.jpeg
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Bình Định đã đạt được thời gian qua. Ảnh: TT

Năm trụ cột tăng trưởng

Tán thành các nhiệm vụ, giải pháp tỉnh Bình Định đã xác định trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bình Định bám sát năm trụ cột tăng trưởng và cũng là lợi thế rất lớn của tỉnh.

Cụ thể, phát triển công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 4.0, trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo giá trị cao trên cơ sở lợi thế về hệ thống giao thông thuận tiện, có cảng biển nước sâu Quy Nhơn...

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2024, lượng khách du lịch đến Bình Định đạt 10 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 25.500 tỉ đồng. Do đó, cần tiếp tục phát triển ngành công nghiệp không khói này, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người dân.

Phát triển nông - lâm nghiệp - thuỷ sản dựa trên công nghệ cao, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ để hiện đại hóa, nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu. Phát triển đô thị nhanh, bền vững, đô thị hóa trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm phát triển hạ tầng đô thị.

Cạnh đó là phát triển mạnh dịch vụ cảng logistic để vừa phục vụ xuất khẩu hàng hóa của tỉnh và phục vụ cho xuất khẩu của cả nước qua cảng Quy Nhơn.

“Khối lượng công việc tới đây còn rất lớn. Do vậy phải bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhất là vấn đề tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương và các Kết luận 126, 127, 128 của Bộ Chính trị, về tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.