Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội lưu ý lãnh đạo tỉnh Phú Yên quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để không xảy ra những sai phạm, khuyết điểm phải xử lý cán bộ như thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-3, đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội, cho biết Phú Yên là địa phương cuối cùng trong ba tỉnh (Quảng Ngãi, Bình Định) mà đoàn kiểm tra làm việc đợt này.

Ông Trần Thanh Mẫn thông tin, nội dung buổi làm việc sẽ tập trung vào việc tổng kết Nghị quyết 18, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kết luận 121 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kết luận số 118-KL/TW điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35.

Quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Chủ tịch Quốc hội .jpg
Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Ảnh: MQ

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Anh Dũng, Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 1910, đã tóm tắt dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Theo đó, dự thảo báo cáo đã đánh giá đầy đủ, khách quan từ khâu tổ chức thực hiện, kết quả, những mặt hạn chế, nguyên nhân và những đề xuất kiến nghị, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các ý kiến cũng tập trung trao đổi làm rõ hơn, bổ sung thêm một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Phát biểu kết luận làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đoàn kiểm tra tổng hợp đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo của Đoàn kiểm tra.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2024 tỉnh Phú Yên đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực, có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kết luận số 123-KL/TW của Trung ương nghiêm túc, có chất lượng, tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, kiểm điểm sâu sắc những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục, vì sự đi lên của Phú Yên trong tương lai.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Phú Yên có ba chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu, gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn) chưa đạt kế hoạch đề ra.

IMG_8914.jpg
Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Phú Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới. Ảnh: MQ

Cùng với đó, tinh giản biên chế còn mang tính cơ học, chỉ mới tập trung giảm số lượng, chưa gắn sắp xếp tổ chức bộ máy, phần lớn tập trung vào đối tượng chuẩn bị nghỉ hưu hoặc không đủ tuổi tái cử ở các cơ quan bầu cử; số người nghỉ do rà soát không đủ tiêu chuẩn và thông qua đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm còn ít.

Tỉnh cũng chưa xây dựng được tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để sàng lọc thực hiện sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Phú Yên sớm có tờ trình, báo cáo cụ thể đối với những khó khăn, vướng mắc, cần đề nghị. Còn những vấn đề thuộc về chủ quan thì tỉnh cần tập trung quyết liệt để khắc phục, việc khó đến mấy cũng phải bắt tay vào làm, khó ở đâu gỡ ở đấy.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Phú Yên nhân dịp này phải phân loại, đánh giá để sắp xếp, bố trí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ. Cần ý thức sâu sắc việc chuẩn bị nhân sự không chỉ cho một kỳ đại hội mà cho nhiều nhiệm kỳ. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để không xảy ra những sai phạm, khuyết điểm phải xử lý cán bộ như thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.