Chủ tịch Phú Yên Trần Hữu Thế: Sẽ đưa bà con ở TP.HCM về quê an toàn nhất

(PLO)- Hiện nay đã có hơn 6.000 người dân Phú Yên tại TP.HCM đã đăng ký về quê. Phú Yên sẽ chia làm nhiều đợt để đưa số người dân này về một cách an toàn nhất.

Ngày 27-7, 400 người dân Phú Yên là sinh viên, lao động tự do, đi khám bệnh, trẻ em, người khuyết tật, bán vé số… bị mắc kẹt tại TP.HCM đã được UBND tỉnh Phú Yên phối hợp Hội đồng hương tỉnh này tại TP.HCM đưa về quê.

Có mặt tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên (TP Tuy Hòa) chỉ đạo công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho số bà con vừa trở về, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên  đã có cuộc trao đổi nhanh với Pháp Luật TP.HCM. 

. Phóng viênXin ông cho biết, vì đâu UBND tỉnh Phú Yên lại quyết định tổ chức đưa người dân tại TP.HCM về quê trong cao điểm dịch Covid-19?

+ Ông Trần Hữu Thế: Hiện có rất đông bà con Phú Yên như sinh Viên, lao động tự do, bán vé số… hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, bị mắc kẹt tại TP.HCM. Là địa phương đang có dịch nên chúng tôi hiểu được nỗi khổ của người dân đang bị mắc kẹt lại. 

Việc đưa người dân tỉnh Phú Yên về quê sẽ góp phần chia sẻ với TP.HCM trong công tác chống dịch góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch. Tỉnh Phú Yên cố gắng hết sức để đưa những người dân đang gặp khó khăn tại TP.HCM về quê hương. Hiện nay đã có hơn 6.000 người dân phú yên tại TP.HCM đã đăng ký, chúng tôi sẽ chia làm nhiều đợt để đưa người dân về một cách an toàn nhất.

Đến nay, UBND tỉnh Phú Yên đã thống nhất phương án đưa bà con về bằng xe khách, tàu hỏa. Việc bà con về quê có tổ chức sẽ tăng tính an toàn, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh và chúng tôi cũng sẽ kiểm soát được nguồn lây bệnh. 

Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế  (bên phải) trao đổi cùng PV tại điểm đón bà con đồng hương vừa từ TP. HCM trở về. Ảnh: MÃ PHONG 

. Dịch tại Phú Yên đang diễn biến phức tạp, tỉnh đã tập trung những biện pháp nào để vừa chống dịch vừa đảm bảo an toàn khi đưa hàng nghìn người từ TP.HCM trở về?

+ Công tác chống dịch tại tỉnh Phú Yên đang rất khẩn trương, thần tốc truy vết tách F0 ra khỏi cộng đồng. Việc đưa hàng nghìn người dân từ TP.HCM về sẽ là gánh nặng hơn cho chúng tôi trong công tác phòng chống dịch, nhưng đây là nhiệm vụ chung nên phải cố gắng hết sức.

Đối với những người dân được đưa về từ TP.HCM thì ngay khi chuẩn bị lên xe, tàu, chúng tôi sẽ cho khai báo y tế, kiểm tra xem có bị F1, F2 và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

Sau khi về tới Phú Yên, người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại một lần nữa, nếu kết quả âm tính sẽ được yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày, y tế địa phương sẽ giám sát là lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Nếu người dân nào về từ TP.HCM không có điều kiện cách ly tại nhà thì sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

Nhân viên tế lấy mẫu xét nghiệm người dân trước khi về tực cách ly tại nhà 14 ngày hoặc đưa đi ách ly tập trung. Ảnh: MÃ PHONG

.Trong khó khăn chung vì đại dịch, ông muốn nhắn nhủ gì với người dân?

+ Không chỉ Phú Yên, TP.HCM mà dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Việc người dân chung tay, đồng lòng với chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch là điều hết sức quan trọng để dẫn đến thành công trong công tác chống dịch.

Chính vì điều đó,  người dân phải nâng cao ý thức, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng xung quanh.

Tất cả người dân đều thực hiện tốt 5K phòng chống dịch thì chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Người dân cứ yên tâm, chính quyền tỉnh Phú Yên sẽ hỗ trợ giúp đỡ mọi người về quê an toàn và đó cũng là cách chia sẻ với TP.HCM, chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch.

.Xin cảm ơn ông!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.